Nam sinh lớp 12 giết, hiếp bé gái lớp 4 đối mặt án tử hình

© Ảnh : zingBị cáo tại phiên toà.
Bị cáo tại phiên toà. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lên bóp cổ bé gái đến chết và giao cấu với thi thể nạn nhân. Sau đó, thanh niên này kéo thi thể xuống mương nước gần đó nhằm phi tang.

Sáng 2/8, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên toà lưu động tại xã Trà Côn (huyện Trà Ôn), xét xử bị cáo Phạm Văn Lên (18 tuổi, ngụ tại địa phương) về hành vi Giết người và Hiếp dâm trẻ em.

Phiên toà thu hút hàng trăm người dân đến dự khán. Nạn nhân là bé gái 10 tuổi, đang học lớp 4 và ngụ cùng xã với bị cáo. 

Theo cáo trạng, thời điểm gây án, Lên là học sinh lớp 12. Do bị kích thích bởi việc xem phim đồi truỵ, nam sinh này nảy sinh ý định hiếp dâm bé gái hàng xóm.

Chiều 17/2, Lên phát hiện nạn nhân sẽ đi học về ngang qua vườn trái cây thuộc ấp Vĩnh Lợi (xã Vĩnh Xuân) nên ngồi chờ. Khi thấy nạn nhân, Lên kéo vào chỗ mình đang ngồi. Bé gái không đồng ý, Lên liền bế vào vườn trái cây.

Nạn nhân kêu cứu thì bị nam sinh dùng tay bịt miệng. Bé gái chống cự, cắn vào ngón tay của Lên. Lúc này, Lên bóp cổ nạn nhân cho tới lúc bất tỉnh.

Phát hiện bé gái đã chết, Lên thực hiện giao cấu với thi thể nạn nhân. Sau đó, thanh niên này kéo thi thể xuống mương nước gần đó nhằm phi tang.

Sau đó, Lên ra lấy xe đạp và đến quán cà phê gần đó xin giặt quần áo dính bùn rồi về nhà. Đến tối, thi thể nạn nhân được người dân phát hiện và trình báo cảnh sát. Qua điều tra, đến khuya cùng ngày, Lên bị bắt khẩn cấp.

Tại cơ quan điều tra, Lên thừa nhận do ảnh hưởng bởi phim ảnh đồi truỵ nên nhiều lần ngồi chờ nạn nhân tại vườn trái cây, với ý định hiếp dâm.

Trong quá trình điều tra, Lên có biểu hiện bất thường về tâm thần nên cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định tâm thần.

© Ảnh : zingPhiên toà thu hút rất đông người dự khán.
Phiên toà thu hút rất đông người dự khán.  - Sputnik Việt Nam
Phiên toà thu hút rất đông người dự khán.

Cơ quan giám định kết luận, về y học: Trước, trong, sau khi gây án và hiện nay bị cáo bị bệnh "Rối loạn nhân cách dạng phân liệt (F60.1-ICD.10). Về năng lực nhận thức và điều khiển hành vi: Tại thời điểm gây án và hiện nay bị cáo bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, vụ án gây bức xúc trong nhân dân. Bị cáo bị truy tố theo điểm g khoản 1 Điều 93 và khoản 4 Điều 112 Bộ luật Hình sự về hai tội Giết người và Hiếp dâm trẻ em, với mức án từ 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

nguồn: Zing

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала