Trung Quốc khai trương căn cứ quân sự đầu tiên ở Đông Phi

© Ảnh : viettimesVị trí nước Cộng hòa Djibouti.trên khu vực Đông Phi
Vị trí nước Cộng hòa Djibouti.trên khu vực Đông Phi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Reuters, dẫn nguồn tin từ truyền thông địa phương cho biết: căn cứ quân sự nước ngoài đầu tiên của Trung Quốc chính thức được mở tại Đông Phi, tại nước Cộng hòa Djibouti.

Theo Reuters: "Đài phát thanh quốc gia Djibouti cho biết, trong lễ khai mạc bắt đầu hoạt động của căn cứ quân sự nước ngoài đầu tiên của Trung Quốc tại đất nước Đông Phi này có sự tham dự của hơn 300 người, trong đó phó tư lệnh trưởng lực lượng Hải quân Trung Quốc Tian Zhong và Bộ trưởng bộ Quốc phòng Djibouti.Theo tuyên bố của phát ngôn viên lực lượng Hải quân Trung Quốc: căn cứ quân sự hậu cần — kỹ thuật này sẽ cho phép Hải quân Trung Quốc hỗ trợ tốt hơn các tàu tuần tra chống hải tặc gần bờ biển Somalia và Yemen, đồng thời thực hiện nghĩa vụ nhân đạo quốc tế".

© Ảnh : viettimesCăn cứ quân sự Trung Quốc ở nước Cộng hòa Djibouti.
Căn cứ quân sự Trung Quốc ở nước Cộng hòa Djibouti.  - Sputnik Việt Nam
Căn cứ quân sự Trung Quốc ở nước Cộng hòa Djibouti.

Cách đây không lâu, South China Morning Post đưa tin cho biết, giữa tháng 7, các chiến hạm và tàu quân sự Hải quân Trung Quốc sẽ rời quân cảng đến đóng quân tại căn cứ ở Djibouti, Đông Phi.

Trung Quốc bắt đầu xây dựng căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài vào năm 2016. Dự kiến các chiến hạm Trung Quốc sẽ tham gia vào sứ mệnh gìn giữ hòa bình và nhân đạo tại Yemen và Somalia, đóng quân và tiếp nhận hậu cần kỹ thuật ở căn cứ này.

Nguồn: viettimes

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала