Vì sao ông Trầm Bê sở hữu nhà đất, lâu đài bậc nhất Việt Nam lại nợ tới 43.000 tỷ?

© Ảnh : Dân TríÔng Trầm Bê
Ông Trầm Bê - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đại gia Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch Sacombank, sở hữu 2 BĐS thuộc hàng "khủng" khiến dư luận xôn xao. Đó là một khu thương mại ở Mỹ và một lâu đài ở quê nhà Trà Vinh.

Trung tâm thương mại trên đất Mỹ thu trăm triệu đô

Ông Trầm Bê (trái) và ông Phan Huy Khang - Sputnik Việt Nam
Nhân vật "có tiếng" bị bắt cùng đại gia Trầm Bê là ai?
Ông Trầm Bê được "trời phú" cho khả năng nhạy cảm với thị trường, luôn "thức thời" trên thương trường. Khởi nghiệp từ gỗ, ông Trầm Bê sau đó thành công ở nhiều ngành nghề khác nhau như mở bệnh viện, kinh doanh bất động sản, tham gia vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Đặc biệt là ở lĩnh vực bất động sản (BĐS), ông Trầm Bê đã sớm gặt hái được thành công.

Năm 1999, khi đang kinh doanh gỗ, nhưng nhận thấy sự phát triển đầy tiềm năng của thị trường BĐS, ông Trầm Bê quyết định lấn sân sang thị trường còn rất mới mẻ này. Mở đầu bằng việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI) và trở thành thành viên HĐQT ngay sau đó. Trong nhiều năm, BCCI trở thành đại gia bất động sản phía Nam khi sở hữu quỹ đất rộng lớn cùng nhiều dự án tham vọng thời đó.

 

Đặc biệt, tròn 10 năm sau khi "dấn thân" vào thị trường BĐS, vị đại gia này đã quyết định mang tiền ra xứ người đầu tư BĐS. Đó là vào năm 2009, ông đã bỏ ra khoảng 64 triệu USD để sở hữu một phần khu mua sắm Vallco Shopping Mall thuộc trung tâm thương mại tại Cupertino (bang California, Mỹ).

Sau khi ông Trầm Bê thâu tóm một phần khu trung tâm thương mại này, đã có lời đồn đoán trên thị trường rằng hàng loạt công ty của Mỹ đã cố gắng thương lượng với Trầm Bê trong suốt nhiều năm, nhằm mua lại phần vốn này nhưng không thành công, trong đó có cả "ông lớn" công nghệ Apple.

Trầm Bê - Sputnik Việt Nam
Ông Trầm Bê đã 'làm mưa làm gió' ngành ngân hàng VN như thế nào?
Phải 5 năm sau, vào năm 2014, vị đại gia này mới quyết định chuyển nhượng để chốt lời khoản đầu tư này. Đối tác của Trầm Bê lúc bấy giờ là Công ty bất động sản Sand Hill.

Theo giới truyền thông lúc bấy giờ, trong vụ đầu tư này, sau khi trừ đi 36 triệu USD giải quyết các khoản thuế tại Mỹ, đại gia Trầm Bê mang về Việt Nam 80 triệu USD, tức lãi 16 triệu USD sau 5 năm rót vốn.

Đây là một con số không hề nhỏ và có thể nói là một trong những thương vụ đầu tư thành công nhất của đại gia BĐS Việt vào thị trường Mỹ. Thương vụ này đã khiến cả thị trường BĐS Việt Nam lẫn Mỹ xôn xao. Đây được coi là một trong những thương vụ sáp nhập lớn nhất lịch sử bán lẻ của thung lũng Silicon.

Lâu đài trên đất nghèo Trà Vinh

Không chỉ nổi danh trên thương trường, đại gia Trầm Bê còn nổi tiếng với thú "chơi ngông" khi bỏ tiền ra xây dựng dinh thự được đánh giá là lớn nhất Nam Bộ.

© Ảnh : Dân TríDinh thự nguy nga của gia đình đại gia Trầm Bê tại quê nhà Trà Vinh
Dinh thự nguy nga của gia đình đại gia Trầm Bê tại quê nhà Trà Vinh - Sputnik Việt Nam
Dinh thự nguy nga của gia đình đại gia Trầm Bê tại quê nhà Trà Vinh

Dinh thự của đại gia Trầm Bê tại quê nhà ở xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh từng gây xôn xao dư luận.    

Ông Trầm Bê vốn là một đại gia khá im tiếng đối với báo chí. Khi căn biệt thự của ông xuất hiện trên báo chí… một lần nữa lại chứng tỏ sự giàu có, sành chơi của vị đại gia này.    

© Ảnh : Dân TríLà một Phật tử nên xung quanh dinh thự của đại gia Trầm Bê có rất nhiều tượng Di Lặc bằng gỗ nguyên khối.
Là một Phật tử nên xung quanh dinh thự của đại gia Trầm Bê có rất nhiều tượng Di Lặc bằng gỗ nguyên khối. - Sputnik Việt Nam
Là một Phật tử nên xung quanh dinh thự của đại gia Trầm Bê có rất nhiều tượng Di Lặc bằng gỗ nguyên khối.
House for Sale - Sputnik Việt Nam
Đại gia Việt mua nhà Mỹ: Những hệ lụy khi hơn 3 tỷ USD “chuồn” khỏi đất nước
Căn biệt thự này được đánh giá là lớn nhất Nam Bộ và được dư luận đồn đoán thuộc hàng sang nhất Việt Nam.

Ngoài biệt thự trăm tỷ, đại gia Trầm Bê đã công đức số tiền hàng trăm tỷ để xây dựng những ngôi chùa kiến trúc độc đáo với vẻ ngoài lóng lánh như dát vàng tại quê nhà Trà Vinh.

Ông Trầm Bê đang nợ Sacombank 43.000 tỷ đồng

Chủ tịch HĐQT Sacombank, ông Dương Công Minh, cho biết hiện tại ông Trầm Bê có 2 khoản nợ tại nhà băng tổng cộng 43.000 tỷ đồng, và đều có tài sản đảm bảo với giá trị tương đương.

Trả lời trong bản tin tài chính trưa  2/8 của VTV, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), ông Dương Công Minh, đã thông tin về các khoản nợ của ông Trầm Bê tại ngân hàng này.

Ông Minh cũng nói về hoạt động tại nhà băng này trước thông tin hai cựu lãnh đạo vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ông Minh khẳng định sự việc ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang bị bắt giữ sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động của Sacombank, vì ông Trầm Bê đã không còn vai trò quản trị, điều hành tại nhà băng này từ tháng 2.

Với ông Phan Huy Khang, từ ngày 3/7, ông cũng đã không còn là Thành viên HĐQT cũng như Tổng giám đốc tại Sacombank.

Một thông tin đáng chú ý được ông Minh chia sẻ là những khoản nợ hàng chục nghìn tỷ đồng của ông Trầm Bê tại ngân hàng này. Chủ tịch Dương Công Minh cho biết ông Trầm Bê có 2 khoản nợ tại Sacombank, với tổng giá trị lên tới 43.000 tỷ đồng.

"Ông Trầm Bê có 2 khoản nợ tại Sacombank, một là nợ liên quan tới bất động sản với giá trị khoảng 33.000 tỷ đồng. Khoản nợ thứ 2 là cổ phiếu khoảng 10.000 tỷ đồng. Tất cả khoản nợ này đều có tài sản bảo đảm tương đương", ông Minh cho biết.

Về khả năng thu hồi những khoản nợ của ông Trầm Bê, đặc biệt là các khoản nợ xấu, Chủ tịch Dương Công Minh cũng cho biết hiện nay HĐQT nhà băng đang tích cực thu hồi.

Về tài sản đảm bảo 2 khoản nợ của ông Trầm Bê tại Sacombank, theo định giá ban đầu của ngân hàng, giá trị các tài sản đảm bảo này đều tương đương với giá trị các khoản nợ vay và có thể thu hồi. Dự kiến thời gian để thu hồi nợ xấu tại nhà băng diễn ra khoảng 3 năm.

"Hiện nay, nợ xấu tại Sacombank vào khoảng hơn 60.000 tỷ đồng. Chúng tôi đã quyết liệt xử lý và phấn đấu đến cuối năm nay sẽ xử lý được khoảng 20.000 tỷ đồng", ông Minh cho biết thêm.

Tháng 8/2015, tại công văn chấp thuận nguyên tắc sáp nhập Phương Nam vào Sacombank, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố thông tin:

"Ông Trầm Bê hiện là Phó chủ tịch HĐQT Sacombank, tự nguyện cam kết ủy quyền không hủy ngang, vô thời hạn cho NHNN hoặc tổ chức, cá nhân do NHNN chỉ định, thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật đối với toàn bộ số cổ phần tại Sacombank, Phương Nam và ngân hàng sau sáp nhập thuộc quyền sở hữu của ông Trầm Bê và các bên có liên quan".

Nguồn: VietnamNet, Dân Trí

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала