Giới kinh doanh châu Âu không đồng tình với lệnh trừng phạt mới của Mỹ

© Flickr / JTEuro
Euro - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hiệp hội các doanh nghiệp Châu Âu (AEB) đã bày tỏ sự không đồng tình với biện pháp trừng phạt mới của Washington nhằm vào Nga.
Dòng chảy Phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Không thể đá Nga khỏi thị trường năng lượng châu Âu

"Hiệp hội tin rằng kinh doanh là một mắt xích quan trọng giữa các quốc gia và dân tộc, các nguyên tắc tự do thương mại không thể chịu đựng những hạn chế như vậy," — tuyên bố của AEB cho biết. Tổ chức tập hợp hơn 500 công ty EU và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu, là người đại diện chính cho lợi ích của nhà đầu tư nước ngoài tại Nga và Liên minh Kinh tế Á-Âu.

Hiệp hội kêu gọi những người đứng đầu nhà nước và chính phủ các nước EU, Mỹ và Nga phát triển một chiến lược mới, "cho phép tách kinh doanh khỏi chính trị và tìm ra giải pháp mà các bên cùng có thể chấp nhận trong tinh thần hòa bình và hòa hợp."

Hôm thứ Tư, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc luật mở rộng một số biện pháp trừng phạt chống nền kinh tế Nga. Các hạn chế liên quan đến tất cả những dự án mới mà các công ty Nga bị trừng phạt sở hữu từ 33% vốn đầu tư. Luật cũng chỉ ra rằng, Mỹ sẽ tiếp tục phản đối việc xây dựng đường ống dẫn khí "Dòng chảy phương Bắc — 2".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала