Mỹ ở Afghanistan: Nguyên cớ kinh tế để tăng cường quân sự hay hành vi cướp khoáng sản?

Đăng ký
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét một loạt các lý do cho việc mở rộng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Afghanistan.

Helmand, Afghanistan. - Sputnik Việt Nam
Mỹ không chỉ dính líu tới buôn lậu thuốc phiện mà còn ăn cắp Uranium của Afghanistan
Một trong số lý do đó là tài nguyên khoáng sản mà các công ty phương Tây có thể quan tâm.

Tuy nhiên, trong thực tế mọi việc không phải như vậy. Người Mỹ sẽ không làm gì vì lợi ích của Afghanistan. Họ sẽ tiếp tục mang đi từ Afghanistan khoáng sản quặng có giá trị, đặc biệt là uranium.

Ông Naim Samim, người đứng đầu Tổ chức mỏ và khoáng sản tỉnh Helmand, Afghanistan nói với Sputnik về cơ cấu mỏ quặng và khoáng chất lọt vào tầm chú ý của người Mỹ:

"Hiện nay, khu vực này nằm trong tay đối phương, và chúng tôi không thể thâm nhập vào đó. Có tin rằng người Mỹ và người Anh khai thác uranium ở đó. Mỹ có sân bay ở quận Garmsir (tỉnh Helmand). Có tin đồn rằng từ đó người Mỹ đưa uranium về nước. Nhưng chúng tôi không có thông tin đáng tin cậy về điều đó. Cho đến nay chưa có ai nhìn thấy: các chuyên gia của chúng tôi không tiếp cận được với lĩnh vực này.

Uranium được tìm thấy ở nhiều nơi của Afghanistan, ví dụ trong khu vực Kheirkhane ở Kabul và một số nơi ở Herat, trong thung lũng Turkman và các địa điểm khác. Nồng độ lớn nhất được tìm thấy ở Helmand và Urozgan, ở Khanashin — lẫn với các nguyên tố khác. Có nhiều uranium ở phía nam Afghanistan trong khu vực Chaqi. Ở những nơi này có nhiều vàng và đồng. Với sự giúp đỡ của dữ liệu thăm dò từ trên không, Mỹ xác định tại các tỉnh Nimruz phía tây nam Afghanistan, Paktika phía đông nam đất nước có các mỏ với khoảng 1.600 triệu tấn đồng. Nhưng cần phải tiến hành thăm dò khu vực. Nếu không tiến hành thăm dò tại Afghanistan, chúng tôi sẽ không thể có được thông tin chính xác có bao nhiêu uranium và các tài nguyên khoáng sản khác trong nước."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала