Các nhà khoa học tuyên bố gây sốc: Số người mù trên thế giới sẽ tăng gấp ba

© Ảnh : Pexelsngười mù
người mù - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đến năm 2050, số lượng người mù trên thế giới có thể tăng lên đến ba lần, theo một nghiên cứu được công bố trên ấn phẩm y tế có uy tín The Lancet Global Health.

Nếu bây giờ có 36 triệu người mù, sau 33 năm sau con số này  có thể tăng đến 115 triệu. Năm 2020, người khiếm thị sẽ là khoảng 38,5 triệu người. Lý do là do sự gia tăng dân số già.

Số lượng người mù và khiếm thị lớn nhất được quan sát thấy ở các nước ở Nam Á và các nước châu Phi, ở tiểu vùng Sahara châu Phi.

Nghiên cứu tiến hành tại 188 quốc gia, phát hiện ra rằng các rối loạn thị giác vừa và nặng vào lúc này là khoảng 200 triệu người và đến năm 2050 có thể lên đến 550 triệu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала