Mỹ yêu cầu các nước không cho mở cơ quan ngoại giao của Bắc Triều Tiên

© Sputnik / Iliya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhBắc Triều Tiên
Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Mỹ cố gắng thuyết phục để các nước thứ ba không cho mở cơ quan đại diện ngoại giao của Bắc Triều Tiên, - phát ngôn viên Bộ Ngoai giao Mỹ Heather Nauert nói với các phóng viên trong cuộc họp báo.

"Một sáng kiến nữa — yêu cầu các nước có kế hoạch mở cơ quan đại diện ngoại giao của Bắc Triều Tiên sẽ không thực hiện động tác đó", — bà Nauert nói.

"Hiện nay có những quốc gia cụ thể đã quyết định không để Bình Nhưỡng mở cơ quan đại diện ngoại giao vì lý do này", — bà Nauert nói thêm nhưng từ chối gọi tên những quốc gia như vậy "vì lý do an ninh".

Trước đó Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khuyến cáo rằng сác công dân Mỹ đang ở Bắc Triều Tiên phải rời khỏi đất nước này cho đến 01.09.2017. Cơ quan đối ngoại Hoa Kỳ cũng thông báo rằng hộ chiếu Mỹ không còn chức năng du lịch Bắc Triều Tiên hoặc quá cảnh quốc gia châu Á này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала