Lá đơn viết tay sai lỗi chính tả của Trịnh Xuân Thanh khiến nhiều người bất ngờ

© Ảnh : VTVLá đơn tự thú của ông Thanh viết đầy lỗi chính tả gây bất ngờ trên mạng xã hội.
Lá đơn tự thú của ông Thanh viết đầy lỗi chính tả gây bất ngờ trên mạng xã hội. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lá đơn tự thú của Trịnh Xuân Thanh xuất hiện trên sóng truyền hình đã gây sửng sốt vì đầy rẫy lỗi chính tả.

Ông Trịnh Xuân Thanh - Sputnik Việt Nam
Vụ ông Trịnh Xuân Thanh là "tự thú" hay "đầu thú" ?
Sau khi đến Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đầu thú vào ngày 31/7, Trịnh Xuân Thanh đã xuất hiện trên bản tin thời sự VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam lúc 19h ngày 3/8.

Hình ảnh Trịnh Xuân Thanh xuất hiện trên sóng truyền hình trong bộ dạng mệt mỏi, kèm theo lá đơn tự thú đầy lỗi chính tả đã gây sửng sốt cộng đồng mạng.

© Ảnh : VTVLá đơn tự thú của ông Thanh viết đầy lỗi chính tả gây bất ngờ trên mạng xã hội.
Lá đơn tự thú của ông Thanh viết đầy lỗi chính tả gây bất ngờ trên mạng xã hội. - Sputnik Việt Nam
Lá đơn tự thú của ông Thanh viết đầy lỗi chính tả gây bất ngờ trên mạng xã hội.

Trong lá đơn tự thú có đoạn viết:

"…Tôi đã quyết định chốn ở lại Đức. Trong thời gian này cuộc sống chốn chánh, bấp bênh, luôn lo sợ…".

Lỗi chính tả căn bản ‘trốn' thành ‘chốn'… khiến nhiều người bất ngờ về một người từng giữ chức vụ cao,

Tài khoản facebook P.Đ bình luận:

"Từng giữ chức vụ cao của PVC thế mà chả hiểu sao viết bản tường trình còn sai chính tả, nhầm lẫn ch và tr loạn hết cả lên…".

Bạn H.P viết:

"Nói có thể sai, nhưng viết mà sai lỗi chính tả thì cần xem lại chú nhé!".

Ông Trịnh Xuân Thanh tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 1990.

- Năm 1995 về nước sau khi sang Đông Âu làm ăn.

- 6 năm giữ chức Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

- Năm 2013 được bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng Bộ Công thương

- Năm 2015, Vụ trưởng, Trưởng ban đổi mới tại Bộ Công thương; Vụ trưởng, Chánh văn phòng Ban cán sự Đảng, Bộ Công thương.

- Tháng 5/2015, ông Thanh làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Một năm sau, ông trúng cử Đại biểu Quốc hội.

- Tháng 9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46, Bộ Công an) khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra khoản thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng tại PVC.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng xác định ông Thanh phải chịu trách nhiệm chính do thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát… dẫn đến nhiều sai phạm và thua lỗ số tiền trên trong giai đoạn 2007 — 2013. Dưới thời ông Thanh, PVC đã dành 86% vốn điều lệ rót vào các hạng mục đầu tư ngoài ngành, công ty con, công ty liên kết và "mắc cạn" trong nợ nần…

- Ngày 16/9/2016, Bộ Công an phát lệnh truy nã quốc tế.

- Ngày 31/7/2017, ông Thanh ra đầu thú tại Cơ quan Anh ninh Điều tra — Bộ Công an.

Nguồn: phununews

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала