Những mắc mớ chính trong quan hệ Nga-Mỹ

© Sputnik / Alexey Agarishev  / Chuyển đến kho ảnhSergey Kislyak
Sergey Kislyak - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Là Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ và đã hoàn thành sứ mệnh của mình trong tháng Bảy, ông Sergey Kislyak không cho rằng trong quan hệ giữa hai nước đã bắt đầu “Chiến tranh Lạnh”. Ông tuyên bố như vậy trên kênh truyền hình "Nước Nga 24" hôm thứ Bảy 05 tháng Tám.

"Không, đây còn chưa phải là Chiến tranh Lạnh. Dù tôi không cho rằng tôi có chiếc thước đo lôgarit để đo chính xác khoảng cách tới cuộc chiến như vậy", — ông nói.

Nhà ngoại giao cũng tuyên bố rằng giữa Washington và Matxcơva không có đối đầu ý thức hệ, mặc dù  ở Nga mọi thứ đều rất khác.

"Vấn đề trong quan hệ của chúng tôi, mà tôi đã cố gắng nói về điều này, là ở những xúc cảm tuyệt đối ngoại lệ của người Mỹ và việc dường như họ có quyền nói với tất cả những người còn lại rằng cái gì là tốt và cái gì xấu", — ông Kislyak nhấn mạnh.

Theo lời ông, "tất cả những gì đang diễn ra trong quan hệ Nga-Mỹ khá có tính phức hệ và lâu dài bởi  thế giới đang thay đổi". Đại sứ cho rằng trong đó Hoa Kỳ "đang đánh mất cơ may khống chế với thế giới" trong chừng mực "châu Âu đã gần kề còn Trung Quốc hầu như đang ở đó"..

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала