Với cách này, Triều Tiên phải ngừng phát triển hạt nhân?

© AP Photo / Korean Central News AgencyЛидер КНДР Ким Чен Ын осматривает ракету "Хвастон-14" перед испытаниями
Лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает ракету Хвастон-14 перед испытаниями - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 5.8.2017 bỏ phiếu để thông qua dự thảo nghị quyết mới liên quan tới việc trừng phạt nghiêm khắc hơn nữa Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành hai vụ thử nghiệm tên lửa liên lục địa vào ngày 3 và 28.7.

Sau nhiều tuần thảo luận, cuối cùng Mỹ và Trung Quốc đã đạt được đồng thuận. Các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào xuất khẩu của Triều Tiên được cho là sẽ khiến Bình Nhưỡng phải ngưng chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Trước đây, Washington vẫn hy vọng các biện pháp trừng phạt phải mạnh hơn rất nhiều.

Trước đó một ngày, Mỹ đã trình lên HĐBA LHQ một dự thảo nghị quyết mới về thắt chặt trừng phạt Triều Tiên, với mục tiêu cắt giảm tới 1 tỷ USD lợi nhuận từ xuất khẩu của Bình Nhưỡng.Các biện pháp trừng phạt sẽ bao gồm lệnh cấm các mặt hàng xuất khẩu như than, sắt, quặng sắt, chì, quặng chì và hải sản. Lệnh cấm này sẽ khiến Bình Nhưỡng mất đi 1 tỷ USD lợi nhuận hàng năm, tương đương 1/3 tổng thu nhập ngoại tệ. Dự thảo trừng phạt cũng sẽ ngăn Triều Tiên gửi công nhân ra nước ngoài, cấm mọi hoạt động liên doanh và đầu tư mới trong các công ty liên doanh hiện tại.

Theo giới truyền thông Trung Quốc và Nga sẽ sẵn sàng ủng hộ dự thảo nghị quyết mới.  Bản dự thảo sẽ ngăn không cho Bình Nhưỡng tăng số lao động làm việc tại nước ngoài, cấm thành lập mới các công ty liên doanh và cấm đầu tư mới cho các công ty liên doanh hiện có.

Trước đây, Bình Nhưỡng đã từng bị quốc tế trừng phạt bằng cách hạn chế nước này xuất khẩu than, nhưng Bắc Kinh vẫn tiếp tục nhập khẩu than của Bình Nhưỡng để giúp đồng minh trong khu vực.

Với dự thảo nghị quyết mới của LHQ, Bắc Kinh hiểu rằng sẽ bị cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao nếu Bắc Kinh không thực hiện nghiêm lệnh cấm vận này.

Nếu được thông qua, đây sẽ là đợt trừng phạt thứ bảy LHQ áp lên Triều Tiên kể từ lần đầu tiên nước này tiến hành vụ thử hạt nhân năm 2006. Tuy nhiên tất cả những lệnh trừng phạt trước đều đã không thể gây được sức ép buộc Bình Nhưỡng thay đổi.

Nguồn: danviet.vn

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала