Trầm Bê dính vòng lao lý, bầu Đức chính thức bán chuối

© ẢnhÔng Đặng Thành Tâm nhường ghế Tổng giám đốc ITA cho bà Đặng Hoàng Yến
Ông Đặng Thành Tâm nhường ghế Tổng giám đốc ITA cho bà Đặng Hoàng Yến - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đại gia Trầm Bê bị bắt giữ, bầu Đức tìm được đường đi cho nông sản, công ty Cường đô la lại gặp khó khăn.

Đại gia ngân hàng Trầm Bê bị bắt giữ

Ngày 1/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trầm Bê — nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank và ông Phan Huy Khang — nguyên là Thành viên Hội đồng tín dụng, nguyên Tổng giám đốc Sacombank, về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh khám xét nơi cư ngụ của 2 bị can trên ở quận 6, Bình Tân, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Trong khi đó, theo đại diện Ngân hàng Sacombank cho biết, việc khởi tố ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang là do có liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây Dựng.

Trước đó, theo kết luận giám định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Sacombank không có thiệt hại trong việc cho vay đối với 6 công ty liên quan đến ông Phạm Công Danh.

"Các khoản vay trên, Sacombank đã thu hồi vốn và lãi đầy đủ từ tháng 4/2014", Sacombank khẳng định.

Trầm Bê và Sacombank - Sputnik Việt Nam
Sacombank thoái sạch vốn và quyết định "thay máu" tại công ty liên quan đến ông Trầm Bê

Ông Trầm Bê không còn đảm nhiệm bất kỳ chức vụ quản trị điều hành nào tại Sacombank từ ngày 23/02 và từ ngày 3/7 ông Phan Huy Khang cũng đã không còn là Tổng giám đốc của Sacombank.

Anh trai ông Đặng Thành Tâm nhường ghế Tổng giám đốc ITA cho bà Đặng Hoàng Yến

Một thông tin đáng chú ý khác, CTCP Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (ITA) công bố thông tin cho biết HĐQT đã miễn nhiệm ông Đặng Quang Hạnh, bổ nhiệm bà Đặng Thị Hoàng Yến giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật của công ty kể từ ngày 04/08/2017.

Việc miễn nhiệm căn cứ trên nguyện vọng của Đặng Quang Hạnh do cá nhân ông không thường xuyên có mặt tại công ty để điều hành và quản lý công việc.

Ông Hạnh được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc của ITA từ ngày 01/07/2017, ngay sau Đại hội cổ đông thường niên 2017. Như vậy ông mới giữ chức vụ này được 1 tháng.

Ông Đặng Quang Hạnh sinh ngày 05/11/1961, là anh trai của ông Đặng Thành Tâm, và là em trai bà Đặng Thị Hoàng Yến. Ông Hạnh đang nắm giữ 3,3 triệu cổ phiếu ITA tương đương 0,36% vốn điều lệ của công ty.

Cổ phiếu ITA sau khi tăng sốc lên sát 5.000 đồng, đã giảm giá và về quanh 4.000 đồng.

Thế Giới Di Động chính thức bán chuối của bầu Đức

Nhận được tin vui trong tuần này là bầu Đức, đúng theo tuyên bố trước đó vào tháng 8, cửa hàng Bách hóa Xanh thuộc Thế giới di động (TGDĐ) sẽ chính thức bán trái cây của HAGL. Khảo sát tại một số cửa hàng Bách Hóa Xanh cho thấy mặt hàng chuối đã chính thức lên kệ.

Đang là mặt hàng mới nằm trong chiến dịch khuyến mãi của Bách Hóa Xanh nên chuối có giá khá mềm 15.000 đồng/kg. Chuối được đóng gói thành nhiều trọng lượng để người tiêu dùng dễ chọn lựa, bên ngoài bao bì có dán logo HAGL, có mã code nhận diện.

Đây là sản phẩm do công ty Đông Pênh Agrico-công ty thành viên của HAGL ở Campuchia thu hoạch.

Mỗi ngày HAGL cung cấp cho chuỗi Bách Hóa Xanh hơn một tấn chuối. Đại diện TGDĐ cho biết tùy theo nhu cầu của thị trường sản lượng này sẽ tăng. Bách hóa Xanh là chuỗi siêu thị mini chuyên bán hàng hóa tiêu dùng và thực phẩm tươi sống.

Trước đó, tại đại hội cổ đông hồi tháng 6, ông Đoàn Nguyên Đức, CTHĐQT công ty CP HAGL, tính toán giá chuối lúc đó 19.000 đồng/kg, một hecta chuối cho ra 100 tấn. Như vậy một hecta chuối đạt 1,9 tỉ đồng. Nếu so với mía đường thì doanh thu của trái cây cao hơn nhiều.

Năng suất tối thiểu mỗi năm HAGL thu hoạch 100 tấn chuối/ha. 50 tấn chanh dây/ha, 40 tấn thanh long/ha. Trong tháng 8 này sẽ thu hoạch 20 container chuối/ngày.

Công ty của Cường Đô La dọa kiện chính quyền đòi đất sạch

Gặp khó khăn là công ty nhà Cường đô la, hơn 10 năm đầu tư vào Phước Kiển, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (QCG) vẫn chưa khởi công dự án, do vướng đền bù giải tỏa. Doanh nghiệp này mới đây đã chuyển nhượng dự án và đã nhận đặt cọc của đối tác (Sunny Island).

Điều đáng nói là sắp đến hạn bàn giao mặt bằng (10/2017) mà đất sạch vẫn chưa có để "bán" cho đối tác như cam kết.

Trong thế bí, bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT QCG cho biết sẽ nhờ luật sư tư vấn để kiện chính quyền huyện Nhà Bè, vì quản lý đất công lỏng lẻo.

Bà Loan cho rằng phần lớn diện tích đất chưa được giải tỏa thuộc danh mục đất bờ đê nên chính quyền phải chịu trách nhiệm quản lý. Ở thời điểm dự án được phê duyệt chỉ có khoảng 30 căn nhà, đến nay đã mọc thêm 100 căn.

"Chúng tôi nhiều lần gửi văn bản đề nghị huyện Nhà Bè phải giải quyết nhưng chính quyền huyện luôn lẩn tránh. Chúng tôi sẽ xem xét kiện chính quyền huyện nếu mọi việc không được giải quyết thỏa đáng sắp tới", bà Loan cho biết.

Được biết, theo thỏa thuận, từ nay tới tháng 10/2017, nếu không giải phóng xong mặt bằng, Quốc Cường Gia Lai sẽ phải mất 100 triệu USD cho đối tác Sunny Island theo thỏa thuận.

Nguồn: baodatviet.vn

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала