New York Times: bức tượng Engels bị tháo dỡ ở Ukraina đã được chuyển đến Manchester

© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhFriedrich Engels
Friedrich Engels - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đài tưởng niệm Friedrich Engels bị tháo dỡ ở Ukraina cách đây không lâu đã được chuyển đến Manchester (Vương quốc Anh), ở đó nó được trưng bày trong một dự án nghệ thuật, The New York Times đưa tin.

Như vậy, người cùng chí hướng với Karl Marx, sau 147 năm  đã quay trở lại thành phố mà vào thời đại của nhà tư tưởng đã khiến ông nổi tiếng.

Nhờ có họa sĩ nổi tiếng Phil Collins đã xẩy ra "cuộc hồi hương trở về của ông" đến Manchester, nơi vào những năm 1840, ông từng nghiên cứu giai cấp công nhân.

"Tôi bắt đầu làm việc về chủ đề này khoảng mười năm trước đây", — ông Collins cho biết.

Памятник В. И. Ленину в Чебоксарах - Sputnik Việt Nam
Tượng Lenin cuối cùng ở tỉnh Odessa bị chặt đầu

Khoảng gần một năm Collins đã đi khắp miền đông Ukraina, cho tới khi cuối cùng họa sĩ đã tìm thấy những gì ông đang tìm kiếm ở một trong những trang trại trong khu vực Poltava, — như đã nêu trong bài viết.

Đó là một bức tượng có chiều cao khoảng 4 m, bị cắt làm đôi và bị dỡ khỏi bệ đỡ. Nhưng vào ngày 15 tháng 5, hai nửa của bức tượng đã được chất vào chiếc xe tải và chuyển đến Manchester.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала