Tin mới nhất vụ cô gái trẻ tử vong sau khi nâng ngực

© Ảnh : PixabayCô gái
Cô gái - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 7.8, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã đến Bệnh viện (BV) Vạn Hạnh và BV Nhân dân 115 để niêm phong bệnh án mang về làm rõ.

Vũ Ngọc Châm - Sputnik Việt Nam
Vũ Ngọc Châm “lột xác” như thế nào sau khi nâng ngực?
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cũng yêu cầu hai BV báo cáo về quá trình thực hiện nâng ngực, điều trị cho cô gái (mang thai) tên S.B.T (22 tuổi, tạm trú Hóc Môn — TP.HCM, quê quán Cà Mau — người đã tử vong sau nâng ngực).
Ngoài ra, BV đa khoa khu vực Hóc Môn cũng được Thanh tra yêu cầu báo cáo quá trình tiếp nhận bệnh nhân.

Cùng ngày, PV đã liên hệ với bà Tr. (mẹ của T.) hỏi về vụ việc. Bà Tr. cho biết, trước khi nâng ngực 1 tháng, con gái bà có đi khám sức khỏe tổng quát ở một BV nhưng không phát hiện có thai. Đến khi vào BV Vạn Hạnh thực hiện nâng ngực (do một bác sĩ ở BV khác đưa T. đến đây để phẫu thuật), bác sĩ cũng không phát hiện T. có thai. Theo lời bà Tr. thì con gái bà mặc dù có thai nhưng kinh nguyệt vẫn bình thường nên không phát hiện. Bà Tr. thông tin thêm, sau khi làm đám 100 ngày mất cho con ở quê thì bà sẽ lên các BV ở TP.HCM để làm rõ nguyên nhân tử vong của con mình.

Theo bà Tr., sau khi nâng ngực, con gái bà sức khỏe bình thường, chỉ nhập viện sau khi tức ngực!Trên dòng trạng thái trên Facebook cá nhân vào ngày 24.4, tức một ngày trước đi nhập viện và tử vong sau đó 10 ngày, T. viết: "Chán quá", kèm biểu tượng khóc. Đây cũng là status cuối cùng của T.

© Ảnh : FacebookTrên dòng trạng thái trên Facebook cá nhân vào ngày 24.4, tức một ngày trước đi nhập viện và tử vong sau đó 10 ngày, T. viết: “Chán quá”, kèm biểu tượng khóc.
Trên dòng trạng thái trên Facebook cá nhân vào ngày 24.4, tức một ngày trước đi nhập viện và tử vong sau đó 10 ngày, T. viết: “Chán quá”, kèm biểu tượng khóc. - Sputnik Việt Nam
Trên dòng trạng thái trên Facebook cá nhân vào ngày 24.4, tức một ngày trước đi nhập viện và tử vong sau đó 10 ngày, T. viết: “Chán quá”, kèm biểu tượng khóc.

Từ ngày 5.5, nhiều bạn bè của T. đã thảng thốt bất ngờ trước sự ra đi của T., và bày tỏ sự thương tiếc.  

Như đã thông tin, T. được bác sĩ H. ở BV Răng Hàm Mặt TP.HCM đưa đến BV Vạn Hạnh để phẫu thuật nâng ngực. Sau khi phẫu thuật T. về nhà (được cho dùng thuốc kháng sinh và giảm đau), 10 ngày sau thì thấy vết mổ chảy dịch. Sau đó T. bị mệt, khó thở, tụt huyết áp, được đưa vào BV đa khoa khu vực Hóc Môn trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn hậu phẫu. Bệnh nhân được chuyển đến BV Nhân dân 115 vào ngày 25.4.
Bác sĩ BV Nhân dân 115 cho biết T. nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, huyết áp tụt… phải cho thở máy, lọc máu liên tục. Tuy vậy bệnh vẫn nặng dần, dẫn đến ngưng tuần hoàn, hô hấp, suy đa tạng phủ, không hồi phục. Mặc dù bác sĩ tiến hành hồi sức nhưng bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu, nên gia đình xin đưa về vào ngày 4.5.
Trưa nay (7.8), một lãnh đạo của BV Răng Hàm Mặt TP.HCM xác nhận, bác sĩ H. có xin phép BV để làm thêm ở BV Vạn Hạnh (bác sĩ làm ở BV công, nếu muốn làm thêm ngoài giờ ở một cơ sở y tế khác phải xin phép BV — PV). Theo trình bày của bác sĩ H. với lãnh đạo BV Răng Hàm Mặt TP.HCM thì ông không biết bệnh nhân T. có thai trước nâng ngực.

Theo một TS-BS của Hội phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM, với một phụ nữ đang mang thai, không chỉ định cho phẫu thuật nâng ngực — vì nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi. Bác sĩ trước khi thực hiện nâng ngực thì phải hỏi khách hàng việc này. Mặt khác, một phụ nữ mang thai sẽ có những biểu hiện thay đổi ở bầu ngực và bác sĩ có thể dễ dàng nhận biết. 

Nguồn: Thanh Niên

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала