Chuyên gia Nga: Phần nào của Mỹ có thể bị Bắc Triều Tiên giáng đòn tên lửa

© Ảnh : U.S. Air Force/Tech. Sgt. Jason Robertsonđảo Guam, nơi bố trí căn cứ không quân Mỹ.
đảo Guam, nơi bố trí căn cứ không quân Mỹ. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trình độ phát triển chương trình tên lửa của Bắc Triều Tiên tạo điều kiện cho Bình Nhưỡng khởi động cuộc tấn công tên lửa nhắm vào Hoa Kỳ, - TSKH Quân sự Konstantin Sivkov Chủ tịch Viện Các vấn đề địa chính trị nói với Sputnik hôm thứ Tư.

Kim Jong-un - Sputnik Việt Nam
Bắc Triều Tiên bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tấn công Mỹ
Ông Sivkov cho ý kiến ​​bình luận tuyên bố của một lãnh đạo quân sự mà báo chí Bắc Triều Tiên đăng tải, theo đó CHDCND Triều Tiên đang xem xét kế hoạch dùng tên lửa tầm trung và tầm xa "Hwaseong-12" tấn công đảo Guam, nơi bố trí căn cứ không quân Mỹ.

"Tuyên bố này trước hết là lời cảnh báo Hoa Kỳ, để Mỹ chấm dứt hành động khiêu khích chống CHDCND Triều Tiên. Dĩ nhiên, Bắc Triều Tiên đã thực sự sẵn sàng cho cuộc tấn công như vậy, trong trường hợp nếu Washington tiếp tục gây áp lực với Bình Nhưỡng", — TSKH Sivkov nhận xét.

Chuyên gia nhấn mạnh rằng đảo Guam có nguy cơ bị giáng đòn tấn công hạt nhân, bởi hiện nay trên hòn đảo này không có hệ thống lá chắn tên lửa đủ sức bắn hạ tên lửa "Hwaseong-12".

Đồng thời chuyên gia cũng lưu ý rằng CHDCND Triều Tiên hiện thời chưa  có khả năng tấn công vào phần lục địa của Hoa Kỳ: qua thử nghiệm cho thấy tên lửa đạn đạo xuyên lục địa "Hwaseong-14" vẫn chưa được đưa đến trình độ chiến đấu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала