GĐ Sở đánh lái xe vì nhầm đường: Bí thư tỉnh hứa

© Ảnh : laodongTheo Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình, đoàn kiểm tra sẽ làm việc trong thời hạn 15 ngày về vụ việc của Giám đốc Sở KH-CN đánh lái xe
Theo Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình, đoàn kiểm tra sẽ làm việc trong thời hạn 15 ngày về vụ việc của Giám đốc Sở KH-CN đánh lái xe - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy sẽ làm việc trong thời hạn 15 ngày. Khi có kết quả chính thức, Ninh Bình sẽ xử lý nghiêm sai phạm của GĐ Sở.

Bí thư tỉnh cũng bức xúc

Bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã chính thức lên tiếng với báo chí xung quanh việc ông Vũ Đức Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) Ninh Bình bị tố đánh tài xế Vũ Hàm Linh vì anh này lái xe nhầm đường khi chở sếp đi công tác ở Nghệ An.

Theo bà Thanh, đoàn kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đang tiến hành làm rõ vụ việc trên.

Đoàn kiểm tra bắt đầu làm việc từ ngày 1/8 với thời hạn 15 ngày. Khi đoàn báo cáo kết quả, Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình sẽ họp và có hình thức xử lý nghiêm đối với ông Vũ Đức Dũng.

Cũng theo bà Thanh, để làm sáng tỏ sự việc, đoàn kiểm tra phải vào Nghệ An để gặp gỡ những người đi cùng ông Dũng.

Bà Thanh cũng khẳng định, một người cán bộ, Đảng viên giữ cương vị lãnh đạo như ông Dũng mà có hành động như vậy là không thể đồng tình được.

"Chúng tôi rất bất bình việc đó. Về góc độ là người lãnh đạo thì tôi rất buồn về một cán bộ, lãnh đạo quản lý mà có những hành vi như thế. Chúng tôi cũng rất bức xúc.

Vì vậy, chúng tôi đã có hội ý Thường trực và ra quyết định kiểm tra. Bản thân tôi khi nghe thông tin cũng đã mời anh Dũng lên để gặp gỡ, cùng với Chủ nhiệm UBKT nắm lại sự việc, tình hình như thế nào.

Tôi cũng đã trực tiếp gặp anh Dũng, trước mắt là đã phê bình, sau đó yêu cầu anh Dũng phải kiểm điểm nghiêm túc", bà Thanh khẳng định với tờ Dân trí.

Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình cho biết ông Dũng báo cáo lại là do hôm ấy cũng có uống chút rượu nên không làm chủ được. Bản thân ông Dũng cũng đã có thái độ nhận lỗi với lái xe trước rồi.

"Anh Dũng cũng đề xuất, trong điều kiện hoàn cảnh như vậy, tổ chức xem xét kỷ luật thì anh ấy sẽ chấp hành. Thái độ của anh Dũng cũng rất cầu thị, nhận khuyết điểm", bà Thanh khẳng định thêm.

Bộ KH-CN nắm tình hình

Chia sẻ thêm với báo chí, ông Giang Tuấn Anh, Phó giám đốc Sở KH-CN tỉnh Ninh Bình, sáng 7/8, lãnh đạo cấp vụ của Bộ KH-CN đã điện thoại về cơ quan để nắm tình hình sự việc.

© Ảnh : laodongSở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình. - Sputnik Việt Nam
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình.

Ông Tuấn Anh chia sẻ trước khi sự việc được báo chí phản ánh, tại địa phương đã có nhiều người biết chuyện.

"Chỉ nghe điện thoại mọi người gọi hỏi tôi cũng đã đủ mệt mỏi rồi", ông Tuấn Anh nói với tờ Zing.

Về phần mình, thông tin với báo chí, anh Vũ Hàm Linh cho biết, ông Dũng đã 3 lần xin lỗi trực tiếp trước mặt ông Giang Tuấn Anh, Phó giám đốc Sở KH-CN tỉnh Ninh Bình. Trước đó ông Dũng có nhắn tin xin lỗi anh Linh về chuyến đi hôm 13/7 xảy ra ngoài ý muốn.

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của ông Dũng", anh Linh khẳng định.

Lý giải hành động của mình, ông Vũ Đức Dũng, Giám đốc Sở KH-CN Ninh Bình cho rằng, sau khi tài xế Vũ Hàm Linh đi sai đường ông đã yêu cầu dừng xe để đi bộ. Lái xe sau đấy có đuổi theo đề nghị ông lên xe. Trong quá trình nói chuyện anh Linh nói một số câu, trong đó, có từ khó nghe nên ông Dũng quay lại tát lái xe một cái nhưng anh này đưa tay ra đỡ được, không vấn đề gì.

"Việc này rất nhỏ và nó cũng có đúng một phần. Sau sự việc này tôi là người chủ động báo cáo với cơ quan và trực tiếp xin lỗi đồng chí lái xe.

Tập thể lãnh đạo cơ quan sau khi kiểm tra, xác minh lại lái xe và những người đi cùng đã yêu cầu tôi nghiêm khắc rút kinh nghiệm vì sự việc cũng nhỏ. Tôi và lái xe rất vui vẻ, đã đi làm lại bình thường", ông Dũng khẳng định với Đất Việt.

Nguồn: baodatviet

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала