Sa hoàng Nga cứu quốc vương Xiêm như thế nào?

© Sputnik / Pavel Balabanov / Chuyển đến kho ảnhSa hoàng Alexander II
Sa hoàng Alexander II - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thái Lan là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á thoát khỏi số phận một nước thuộc địa. Phần nào đó là nhờ nước Nga. Xin nhắc nhở về các sự kiện đó trước thềm chuyến đi Vương quốc Thái Lan của Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov vào những ngày 9- 10 tháng Tám.

Lịch sử quan hệ song phương

Hai nước đã tiến tới gặp nhau trong suốt nửa cuối thế kỷ 19. Ngay từ năm 1863, khi thực dân Pháp và thực dân Anh tiến sát đến vùng biên giới Xiêm (Pháp thông qua Việt Nam, Campuchia và Lào, còn Anh thông qua Miến Điện và Malacca), Vua Rama IV rất lo ngại về điều đó và nhận thức được rằng, Nga là một đồng minh tiềm năng trong việc đảm bảo sự độc lập của vương quốc. Khi đó, tàu chiến Nga Gaydamak đang cập cảng Bangkok, nhân tiện xin nói luôn, Gaydamak là một trong những tàu biển đầu tiên của Nga đến Sài Gòn. Vua Rama IV đã yêu cầu thuyền trưởng chuyển bức thư và danh thiếp của ông cho Sa hoàng Alexander II. Vua Rama IV và Hoàng đế Nga đã trao đổi thư từ trong hơn ba thập kỷ, và cuộc giao tiếp không hạn chế bởi những lá thư. Năm 1875, nhà du hành Nga Miklukhô — Maklai đã đến Bangkok.

Vua Rama IV đã ra chỉ thị cho các cơ quan chức năng của Vương quốc giành hỗ trợ cho du khách Nga. Trong năm 1888, nhạc sĩ Nga Piotr Shchurovsky đã sáng tác quốc ca của Vương quốc theo đơn đặt hàng của triều đình Thái Lan. Năm 1891, Thái tử nước Nga, Hoàng đế tương lai Nikolai II đã đến Thái Lan trong quá trình chuyến đi các nước phương Đông, nhân tiện xin nói luôn, điểm đến tiếp theo trong chuyến đi này là Sài Gòn. Bức điện của Sa hoàng Alexander III gửi tới Vua Rama V nhân dịp thái tử Nga đến thăm Thái Lan được công bố trên báo chí quốc tế đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm chậm lại sự bành trướng của thực dân Pháp trên bờ sông Cửu Long.

Trong cùng một năm, thuyền trưởng của một tàu chiến Nga cập cảng Bangkok đã trao tặng phần thưởng cao quý nhất của Đế quốc Nga — Huân chương Andrey Pervozvanny cho Vua Rama V. Sau đó Hoàng tử Damrong, người em trai của vua Rama đã đến thăm Nga. Rồi vào mùa hè năm 1897 vua Rama V đã đến St Petersburg theo lời mời của Hoàng đế Nga Nikolai II. Kết quả là hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao, mà trong năm nay kỷ niệm 120 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Nga-Thái. Chính phủ Nga trung thành với các cam kết của mình đã gia tăng áp lực lên Paris và London, không cho họ chiếm đất Thái. Bức ảnh chụp cuộc gặp của hai vị vua được công bố trên báo chí thế giới đã đóng vai trò lời cảnh báo gửi tới giới cầm quyền của Anh và Pháp. Bức ảnh đó cho thấy rõ rằng, đối với Hoàng đế Nga, Vua Thái Lan là một người bạn, và sự độc lập của Thái được bảo vệ vững chắc.

Trong năm 1918 hai nước đã cắt đứt quan hệ ngoại giao sau khi Hoàng đế Nikolai II và nhiều thành viên trong gia đình ông bị xử bắn. Nga và Thái Lan đã khôi phục quan hệ một vài tháng trước khi phát xít Đức tấn công vào Liên Xô. Cần phải lưu ý rằng, dù Thái Lan đã là một đồng minh của Đức và Nhật Bản trong Thế chiến II, nhưng, nước này vẫn tiếp tục cung cấp cao su cho Liên Xô để đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp quốc phòng.

Tình hình hiện nay và tương lai

Theo ý kiến của chuyên viên Aleksandr Rogozhin từ Trung tâm Phát triển và hiện đại hóa thuộc Viện Kinh tế thế giới và quan hệ quốc tế, hiện nay mối quan hệ giữa hai nước là rất tốt. Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik Việt Nam, ông Rogozhin nói:

"Nga thường xuyên duy tri thặng dư thương mại với Thái Lan. Vương quốc Thái Lan là một thị trường rất hứa hẹn về hợp tác quân sự và kỹ thuật. Họ rất quan tâm đến các loại vũ khí Nga, đặc biệt đến xe tăng. Các cuộc thử nghiệm cho thấy rằng, khác với xe tăng Mỹ phù hợp với môi trường hoạt động trên sa mạc, xe tăng Nga phù hợp tốt hơn với khí hậu nhiệt đới và độ ẩm cao. Đây là kết quả của những kinh nghiệm mà các nhà thiết kế Nga đã thu lượm trong những năm Liên Xô cung cấp viện trợ quân sự cho các chiến sĩ Việt Nam.

Trong quan hệ đối tác Nga —Thái Lan có cả phương hướng năng lượng. Ở nước này, ngành năng lượng không theo kịp với sự phát triển của ngành công nghiệp. Vì thế có kế hoạch cung cấp khí hóa lỏng từ Sakhalin đến Thái Lan. Theo truyền thống Nga xuất khẩu sang Thái Lan xăng máy bay, dầu diesel, dầu bôi trơn, ngũ cốc chăn nuôi. Trong những năm gần đây, Nga còn tích cực thúc đẩy các dịch vụ máy tính, công nghệ thông tin liên lạc. Ở Thái Lan hầu như ai cũng biết danh tiếng công ty Nga Kaspersky.

Đáng tiếc là hiện nay chưa thể nói gì vui về việc cung cấp máy móc thiết bị của Nga cho Thái Lan. Số hàng này còn cực kỳ nhỏ. Vấn đề là ở chỗ: các nhà sản xuất Nga chưa đảm bảo được các cơ sở sửa chữa và cấp phụ tùng thay thế.

Rất muốn tin rằng, những khó khăn này chỉ là tạm thời. Và dịp kỷ niệm 120 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nga —Thái sẽ được đánh dấu bằng bước đột phá trong giao lưu thương mại và kinh tế.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала