Vì đâu các thiếu nữ Đức có mặt trong hàng ngũ Daesh?

© AFP 2023 / Delil SouleimanNhững phụ nữ Mosul
Những phụ nữ Mosul - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cái gì sẽ xảy ra khi một cô gái trẻ với tâm trạng cực đoan có kế hoạch tìm đường đến với “Nhà nước Hồi giáo"? Người ta tổ chức chuyến đi tới Trung Đông để gia nhập IS như thế nào? Thông qua những tiếp xúc ra sao? Mời các bạn theo dõi cuộc đàm đạo của Sputnik với các chuyên gia trong cuộc phỏng vấn độc quyền về nội dung này.

Các chuyên gia về Hồi giáo đã chắp nối tái hiện tương đối rõ những sự kiện mà những cô gái IS bị bắt ở Iraq đã trải qua, những người như cô thiếu nữ 16 tuổi Linda W. từ Saxony, trước chuyến khởi hành đến với tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo". Trong số các chuyên gia có bà Birgit Ebel, nhà hoạt động từ Herford,  cũng như ông Sigrid Herrmann-Marschall, chuyên gia về Hồi giáo từ Frankfurt am Main.

Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, cả hai chuyên gia đã kể về chuyện quá trình nàytrông như thế nào — từ cực đoan hoá ở Đức cho đến chuyến đi tới IS. Sự chuyển hóa đó, hành trình đó ra sao?

"Hiệu ứng Romeo": Cực đoan hóa bắt đầu ở nước Đức

Có vô số xuất phát điểm khác nhau để cực đoan hóa những phụ nữ trẻ tuổi. "Chúng ta có thể hình dung một cô gái đến từ gia đình Hồi giáo tôn giáo nghiêm khắc",  - đó là ý kiến của bà  Ebel, sáng lập gia ​​phong trào "Kiên quyết chống!".

"Cô gái muốn tạo lập cho mình một thế giới riêng và đột nhiên trở thành sùng tín  hơn so với những gì mà cha mẹ và các anh em trai yêu cầu từ cô. Khi đó, cô sẽ tự mình tìm kiếm các liên hệ với các phần tử Salafis cực đoan, vốn rất dễ dàng thấy được trên Internet. Tiếp đến các đối tượng Salafis bắt đầu xúc tiến cực đoan hóa. "Quá trình đó giống như tẩy não vậy", — PGS Hermann-Marshall chuyên về giáo dục người trưởng thành giải thích.

Flüchtlinge, Syrien (Archivbild) - Sputnik Việt Nam
Điều gì khiến các cô gái Đức đi theo IS? Chuyên gia: Súng AK và những con mèo

Một phương án giả thiết — ở chính bản thân cô gái người Đức

"Ở cô ta, có thể tiềm ẩn khủng hoảng cá nhân", — bà giáo Ebel nói.  

"Đó là trường hợp mà cô gái trẻ theo cách nào đó bị sa vào tình trạng mất phương hướng. Có thể là gia đình không quan tâm đến cô ấy. Và thế là cô gái chú ý tới Hồi giáo, tìm đến nhà thờ". Có những người đàn ông trẻ theo xu hướng cực đoan nhận biết con mồi rất nhanh và bắt đầu trỏ chuyện với cô gái này. Chuyên gia nói về "hiệu ứng Romeo". Những người đàn ông đó biết rằng cô gái muốn mau chóng kết hôn và họ tác động đến cô bằng những lời hứa đường mật, từ chuyện đám cưới vì tình yêu thuần khiết cho đến cuộc chạy trốn lãng mạn.

 "Công việc lợi nhuận" — chuẩn bị chuyến đi tới IS

"Các nhà tuyển dụng Hồi giáo ở Đức sở hữu mạng tiếp xúc quốc tế với IS ở Trung Đông, Syria và các nước khác", — bà Ebel cho biết.

"Và họ kiếm tiền từ đây. Bởi họ hành động trong vai trò mối lái trung gian giữa các chiến binh và cô dâu tiềm năng của IS, đảm bảo nối dõi thừa tự cho "Nhà nước Hồi giáo". Đây chính là nghề kinh doanh lợi nhuận. Khá thường khi là trong số các "nhà tuyển dụng" có những cá nhân từ giới tội phạm. Mọi thứ trộn lẫn. Nhà tuyển mộ tìm gặp "đối tượng", đầu tiên ẩn danh, trong nơi gọi là nhà nguyện Hồi giáo không chính thức. Hoặc tại những căn nhà bí mật. Đằng sau cánh cửa đóng kín, nơi không hề có sự kiểm soát".

 Nếu giữa nhà tuyển dụng và cô gái thiết lập được mối quan hệ tin cậy, khi ấy  người ta thỏa thuận về những điểm gặp gỡ cụ thể, từ đó sau này cô gái có thể lên đường ra sân bay. "Theo quy định, cô gái không đi một mình, trong chuyến bay và suốt hành trình luôn có những nhân vật cực đoan khác kèm sát.  Thường đó là một bạn gái cùng lứa tuổi với "người mới" nhưng đã hoàn toàn cực đoan hóa".

 "25 euro taxi đến IS"

Khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, đón gặp cô gái là các nhân vật  Salafis sẽ hoạch định lộ trình  tiếp thoe của cô.  

"Ở Thổ Nhĩ Kỳ có rất nhiều người Hồi giáo hoạt động, trong đó có những người ủng hộ IS, ngoài ra chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ lơ là bất cẩn trước các giấy tờ và hộ chiếu giả mạo, vốn rất sẵn trong giới cực đoan", — chuyên gia Ebel nhận xét.

"Thông qua các mối lái trung gian cô gái được chuyển sang tay các tổ chức và cá nhân. Đó là những đầu mối quan trọng mà sau đó sẽ gửi cô gái đi thông qua Thổ Nhĩ Kỳ".  Theo hướng các khu vực do IS nắm. Về chủ yếu đó là lãnh thổ các nước Trung Đông — Iraq và Syria.

Gaziantep nằm ở điểm cách 12 giờ chạy xe từ Istanbul, ở Nam Anatolia.  Từ thành phố thuộc Thổ Nhĩ Kỳ đến biên giới Syria là 50 km. "Đó là địa điểm trung chuyển và trạm bàn giao chính của IS", — bà Ebel cho biết. "Tôi đã nghe thấy các chuyên gia nói — không hề có vấn đề gì nếu đi từ Gaziantep bằng taxi đến chỗ IS. Cần trả 25 euro và thế là bạn đã có mặt trên lãnh thổ "Nhà nước Hồi giáo".

 Nhiệm vụ dành cho các cô gái IS — và việc giải quyết

Ở đó, chờ đợi các cô gái là số phận nặng nề. Như tường thuật của các phương tiện truyền thông, các cô gái được sử dụng, một mặt là làm vợ, làm cái máy đẻ cho IS và nô lệ tình dục phục vụ chiến binh". Một số trong số các cô gái này nhận "nhiệm vụ cao hơn". Tức là, làm "cảnh sát đạo đức" của "Nhà nước Hồi giáo", theo dõi giám sát việc tuân thủ các quy tắc Hồi giáo nghiêm khắc.  Một số khác thành nữ chiến binh tham gia đánh nhau trong hàng ngũ IS hoặc làm việc trong bộ máy tuyên truyền của Hồi giáo cực đoan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала