Hóa ra ở Mỹ, số lượng vận động viên sử dụng doping nhiều hơn gấp ba lần so với ở Nga

© Sputnik / Alexey Filippov / Chuyển đến kho ảnhvận động viên Mỹ
vận động viên Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vận động viên Mỹ đã trở thành thủ lĩnh thế giới về số lượng mẫu doping dương tính kể từ đầu năm 2017. Điều này đã được thông báo trên trang web của Phong trào Quốc tế đua xe đạp đáng tin cậy (MPCC).

VĐV Nga - Sputnik Việt Nam
"Hitler từng làm như vậy": Lãnh đạo LĐ Trượt tuyết bênh vực VĐV Nga không dính doping
Kể từ 01 tháng 1 năm nay, 73 vận động viên chuyên nghiệp từ Hoa Kỳ thử nghiệm dương tính với doping. Vị trí thứ hai là Nga, nhưng ở đây trường hợp sử dụng chất cấm ghi nhận ít hơn ba lần — 24  người.

Ở vị trí thứ ba  là Ấn Độ với 16 xét nghiệm doping dương tính. Hai vị trí thứ tư và thứ năm được chia giữa Brazil và Cộng hòa Dominica, mỗi  quốc gia có 15 vận động viên liên quan đến việc sử dụng chất cấm.

Cầu thủ bóng chày bị phát hiện thường xuyên sử dụng doping nhất — 53 trường hợp tương tự. Trong số các vận động viên điền kinh nhẹ có 45 người dùng chất cấm. Trong danh sách này cũng có 33 vận động viên cử tạ.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала