Cộng hòa Altai - nơi hội tụ ba tôn giáo (Video)

© Sputnik / Alexandr Kryzhev / Chuyển đến kho ảnhCộng hòa Altai
Cộng hòa Altai - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo các nghiên cứu gần đây, Nga được xếp vào Top-10 điểm đến du lịch phổ biến nhất. Ở Nga có những thứ để xem. Và một trong những nơi đẹp nhất và khác thường nhất là Cộng hòa Altai.

Altai nằm ở phía Tây Nam vùng Siberia. Hai khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia Ukok được mệnh danh là "Những dãy núi vàng Altai" và được đưa vào danh sách di sản thế giới. Hiện tại đang xem xét đề xuất đưa lăng mộ thung lũng Ulandryk vào danh sách này. Đây là địa điểm đầu tiên phát hiện các xác ướp cổ ở Siberia.

Tạicác thời điểm khác nhau, người dân Altai thờ vị thần khác nhau mà hình ảnh thu nhỏ thể hiện qua sông suối, thung lũng, núi rừng và các đối tượng tự nhiên khác. Nhiều vị thần đó cho đến ngày nay vẫn còn thiêng liêng đối với đại diện các dân tộc khác nhau.

Ở châu Á, núi rất được tôn sùng: người dân có thái độ kính cẩn đối với các ngọn núi cao, họ đến với các đỉnh núi này với ý nghĩ thuần khiết và trong sáng. Ví dụ, tất cả không gian trên sườn núi và dưới chân núi Belukha, một trong những danh lam thắng cảnh chính của nước cộng hòa Altai được người dân địa phương coi như một ngôi đền. Theo truyền thuyết, đây là trung tâm của trái đất, nơi kết nối với năng lượng vũ trụ. Đây không chỉ là một địa điểm sức mạnh trong khu vực Altai, và còn là một trong những trung tâm của thế giới, nơi bạn có thể tiếp thêm năng lượng cho mình. Tiềm năng năng lượng sinh học đặc biệt của núi Belukha đã được xác nhận bằng các nghiên cứu địa vật lý hiện đại.

Núi Beluga nằm ở trung tâm địa lý của bốn biển — cách Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương một khoảng cách như nhau.

Họa sĩ nổi tiếng kiêm nhà triết học Nicholas Roerich cho rằng núi Belukha không chỉ là trung tâm địa lý của châu lục Á-Âu, mà còn là nơi hội tụ ba tôn giáo lớn — Chính thống giáo, Phật giáo và Hồi giáo. Đây chính là nơi Tất-đạt-đa Cồ-đàm hay còn gọi là Phật Tổ Như Lai xuất phát để thực hiện chuyến Tây Du đến Ấn Độ. Nước cộng hòa Altai có rất nhiều địa điểm tự nhiên và tôn giáo độc đáo mà khách du lịch từ các nước khác nhau có thể tìm thấy cho mình những điều thú vị. Giám đốc công ty du lịch Konstantin Grebennikov cho biết:

"Sự quan tâm của người nước ngoài tại Altai bắt đầu vào những năm 90 của thế kỷ trước, khi chế độ biên phòng được đơn giản hóa. Khoảng 80% khách du lịch đến đất nước từ các nước khác. Điểm đến thu hút phổ biến nhất, cả khi đó và bây giờ là núi Belukha. Nhiều người coi núi này là "trung tâm năng lượng". Điểm đến phổ biến thứ hai là cao nguyên Ukok. Đây là khu vực tự nhiên được bảo vệ đặc biệt nằm trên biên giới với Mông Cổ, Trung Quốc và Kazakhstan. Nhiều người đến xem nấm đá trong thung lũng Chulyshman, đến thăm hồ Teletsky — kho dự trữ nước ngọt thứ hai của nước Nga. Dòng chảy khách du lịch thường đông nhất từ tháng Năm đến giữa tháng Chín. Nhưng vào mùa đông chúng tôi cũng tổ chức các tua du lịch thú vị."

Những người dân đầu tiên định cư tại Altai khoảng 1,5 triệu năm trước. Do vị trí địa chính trị của nó — ở trung tâm lục địa Á-Âu — trong các giai đoạn lịch sử khác nhau, Altai kết nối với các dân tộc và nền văn hóa khác nhau. Tại đây có đăng ký chính thức khoảng 280 địa điểm khảo cổ từ kỷ đồ đá cũ cho đến thời Trung cổ. Đây là một trong những điểm du lịch văn hóa, lịch sử và thiên nhiên hấp dẫn nhất. Trong mùa cao điểm có hơn 1 triệu khách du lịch đến thăm vùng này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала