Thủ tướng Campuchia đòi binh sĩ Lào rời khỏi lãnh thổ đất nước

© AFP 2023 / Tang Chhin SothyHun Sen
Hun Sen - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Ông Hun Sen Thủ tướng Campuchia cáo buộc nước Lào láng giềng về hiện diện quân sự trong nước ông và đòi hỏi từ nay đến 17 tháng Tám các binh sĩ Lào phải rời khỏi Campuchia, - như Reuters đưa tin.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen - Sputnik Việt Nam
Hun Sen: Con đường cứu nước của Campuchia không thể thiếu Việt Nam
Tại sự kiện ở Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen thông báo rằng có khoảng 30 binh sĩ Lào hồi tháng Tư đã vượt qua biên giới với Campuchia.

"Tôi không thể tiếp tục kiên nhẫn hơn nữa. Chẳng có gì tốt đẹp nếu bắt đầu giao tranh, nhưng nếu như họ không rút đi thì chúng tôi buộc phải làm điều đó… Chúng tôi không tuyên chiến, mà chỉ đòi hỏi giải phóng lãnh thổ riêng của đất nước chúng tôi", — Thủ tướng tuyên bố, và nói thêm rằng sẽ liên lạc về vấn đề này với Chính phủ Lào.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала