Ba Lan cáo buộc Liên Xô thúc đẩy bùng nổ Thế chiến thứ hai

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Ngoại giao Ba Lan tuyên bố rằng Liên Xô đã góp phần thúc đẩy sự bùng nổ của Thế chiến thứ hai, có ý đề cập đến thỏa thuận giữa Matxcơva và Berlin vào năm 1939 về việc phân chia lãnh thổ Ba Lan.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Ba Lan cho rằng Liên Xô " tiến hành" Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại  vì "lợi ích riêng của mình", theo kênh truyền hình "Rossiya 24".

Đáp trả lại, Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Liên bang về chính sách thông tin Aleksey Pushkov nhắc nhở  trong Twitter của mình, rằng việc so đo Chiến tranh thế giới thứ hai, nên dẫn đến Hiệp định Munich, khi "Phương Tây dâng Tiệp Khắc cho Hitler, còn Ba Lan giật lấy một mảnh của nó". Trong trường hợp này, Thượng nghị sĩ  khi nói đến "một mảnh" là đề cập đến vùng lãnh thổ Cieszyn Silesia, mà Ba Lan sáp nhập làm của mình.

Tranh cãi xảy ra trong bối cảnh phá hủy các đài tượng niệm  với các biểu tượng Xô Viết với quy mô lớn trên diện rộng ở Ba Lan, mà Warsaw công bố vào đầu tháng Tám năm nay.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала