Chi tiết vụ dùng súng bắn chết nữ sinh rồi tự sát gây chấn động

© ẢnhRất đông các lực lượng tham gia phong tỏa, chốt chặn hiện trường để lùng bắt hung thủ gây án táo tợn trong tối 11/8
Rất đông các lực lượng tham gia phong tỏa, chốt chặn hiện trường để lùng bắt hung thủ gây án táo tợn trong tối 11/8 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cơ quan Công an cho rằng, vì mâu thuẫn trong chuyện tình cảm với 1 nữ sinh nên đối tượng có biệt danh là Trung “đen” đã dùng súng sát hại người mình yêu rồi tự sát.

Liên quan đến vụ "nghi án hung thủ nổ súng tự vẫn sau khi bắn chết nữ sinh" như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, ngày 12/8 các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai bước đầu đã làm rõ các tình tiết vụ án.

Nghi can gây án được cho là đã tự sát bằng súng là Nguyễn Trung Thực (tự Trung "đen", SN 1983, ngụ ấp Đất Mới, xã Long Phước, huyện Long Thành). Còn nữ sinh bị Trung "đen" dùng súng sát hại là L.T.T.L (SN 2001, ngụ xã Bình Sơn, huyện Long Thành, hiện đang chuẩn bị bước vào lớp 11).

Tại hiện trường nơi Trung "đen" tự sát, Công an có thu giữ 1 khẩu súng dạng súng K59, bên trong còn 1 viên đạn. Hiện Công an đang trưng cầu giám định đối với khẩu súng này.

Công an làm rõ, Trung "đen" từng có 2 tiền án về tội "trộm cắp tài sản". Khi trở về địa phương, Trung "đen" thuộc dạng có số má và có biểu hiện tái nghiện ma túy.

Nhiều người thân của Trung "đen" lẫn em L cho biết, cách đây hơn 1 năm, 2 người này có mối quan hệ tình cảm với nhau. Gần đây nhiều bạn bè có nghe loáng thoáng về việc em L cương quyết chia tay Trung "đen", và có thể đây là nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đau lòng.

Theo thông tin ban đầu, 18h chiều 11/8 Trung "đen" thủ 1 khẩu súng bên trong có 6 viên đạn đi tìm em L với ý định giải quyết chuyện tình cảm. Trung "đen" gặp em L tại nhà người quen của em này ở ấp 11, xã Bình Sơn. Lúc này trong nhà còn có bà nội của em L.

Khi cự cãi với nhau, Trung "đen" đã rút súng, bắn em L gục tại chỗ. Bà nội của em L, khi nghe tiếng nổ liền chạy vào, truy hô nhưng bị Trung "đen" chĩa súng, bóp cò. May mắn là súng bị kẹt đạn nên bà này đã thoát chết trong gang tấc. Người dân xung quanh nghe tiếng nổ chạy đến, phát hiện Trung "đen" cầm súng bỏ đi.

Người dân nhanh chóng tiếp cận đưa em L đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Lực lượng Công an xã tình cờ có mặt đã cùng 1 số người dân truy đuổi Trung "đen" nhưng bị đối tượng nổ súng bắn trả, may mắn không trúng ai. Xác định tính chất vụ án cực kỳ nghiêm trọng, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo nhiều lực lượng có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường, truy bắt gắt gao đối tượng.

Các lực lượng chia nhau chốt chặn các tuyến đường. Những lực lượng tinh nhuệ trang bị áo giáp chống đạn, chó nghiệp vụ lùng sục các khu vực rẫy, nghi vấn Trung "đen" đang ẩn náu. Ngoài ra, Công an còn sử dụng loa thông báo cho người dân ở nhiều xã kế cận lập tức về nhà đóng cửa, đề phòng người lạ.

Hơn 22h10 tối 11/8, trinh sát hình sự đặc nhiệm phát hiện vị trí ẩn nấp của Trung "đen" ở rẫy mì thuộc xã Suối Trầu, huyện Long Thành, cách vị trí đối tượng gây án khoảng 1km. Tuy nhiên khi lực lượng tiếp cận thì phát hiện Trung "đen" đã tử vong mà theo giám định là tự sát bằng 1 phát súng vào đầu.

Nguồn: anninhthudo.vn

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала