"Mục đích của dự án là việc thực hiện chương trình đào tạo bác sĩ khác trong cả nước, để họ có thể thực hiện loại phẫu thuật này," — bác sĩ Antonini nói với hãng thông tấn.
Theo lời bác sĩ tiết niệu, hệ thống bộ phận giả này đã được phát triển trong những năm 1940 và được cải thiện trong một thời gian dài nhiều năm qua. Mô hình hiện đang được đưa vào sử dụng ở Cuba là thế hệ mới nhất, và liên quan đến việc sử dụng kháng sinh làm giảm nguy cơ nhiễm trùng hậu phẫu.
Antonini nói rằng "ngay cả ở châu Âu, vấn đề bộ phận giả thay thế dương vật vẫn chưa được nghiên cứu đủ sâu".
"Nhiều người đàn ông bị rối loạn cường dương, nhưng không thể giải quyết vấn đề bởi vì họ không biết gì về bộ phận giả," — Antonini cho biết.
Sáng kiến này đã được triển khai tại Cuba, hướng đến việc tạo ra một trung tâm trợ giúp quốc tế và thúc đẩy phương pháp điều trị bằng phẫu thuật tiết niệu mới trong tất cả các nước Mỹ Latinh.