Theo quan điểm của ông Obnosov, công trình phát triển hệ thống tên lửa với trí tuệ nhân tạo sẽ cho phép tên lửa tự lựa chọn chiến thuật tấn công, tính toán quỹ đạo và bắn trúng mục tiêu, cũng như thông báo về kết quả đánh bại mục tiêu, là "trình độ cao cấp về phát triển kỹ thuật quân sự".
"Nếu nhấn vào vấn đề này, thì năm 2050 hệ thống tự học sẽ xuất hiện ở Nga", — ông Obnosov nói với các nhà báo.
Ông lưu ý rằng các bộ máy tự học có triển vọng cực kỳ hiệu quả, nhưng mức độ phát triển khoa học và công nghệ đương đại còn chưa đạt đến "tới ngưỡng để nói nghiêm túc về những cỗ máy biết suy nghĩ".