Ý kiến: Xây dựng trung tâm Hải quân Mỹ ở Ukraine là tội ác chính trị

© Sputnik / Vasiliy BatanovHải quân Mỹ
Hải quân Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mỹ xây dựng một Trung tâm hoạt động hàng hải tại căn cứ Hải quân Ochakov của Ukraine.

Mỹ bắt đầu xây dựng Trung tâm nghiệp vụ Hải quân ở Ukraina - Sputnik Việt Nam
Mỹ bắt đầu xây dựng Trung tâm nghiệp vụ Hải quân ở Ukraina
Trả lời phỏng vấn Sputnik, nhà phân tích chính trị Roman Manekin nói rằng hành động như vậy của Mỹ làm trầm trọng thêm mâu thuẫn nội bộ và bên ngoài Ukraine.

Quân đội Mỹ bắt đầu xây dựng Trung tâm hoạt động hải quân tại căn cứ hải quân Ukraine ở Ochakov, trang web của Hải quân Mỹ cho biết.

Lễ khởi công được tổ chức hôm 25 tháng Bảy. Lực lượng công binh Mỹ đã hiện diện ở Ochakov từ tháng Tư. Tất cả thời gian này họ chuẩn bị xây dựng: hợp đồng đã ký, đã nhận được giấy phép để giải quyết các vấn đề hậu cần.

Trung tâm Tư lệnh Hải quân là một trong ba dự án trong kế hoạch của Hoa Kỳ ở Ochakov. Trung tâm sẽ đóng vai trò quan trọng trong các cuộc tập trận quân sự ở Ukraine trong tương lai.

Hai dự án khác là cơ sở bảo trì tàu thuyền và trạm kiểm soát trên chu vi căn cứ.

Mỹ - Ukraina - Sputnik Việt Nam
Châu Âu bắt đầu hiểu ra sự nguy hiểm của việc Mỹ can thiệp quân sự vào Ukraina
Khi trả lời phỏng vấn Sputnik, nhà phân tích chính trị Roman Manekin bày tỏ quan điểm rằng hành động của Mỹ như vậy chỉ làm trầm trọng thêm mâu thuẫn nội bộ và bên ngoài xung quanh Ukraine:

"Tôi sẽ không nói về lợi ích thiết thực của loại "giúp đỡ" như vậy cho Ukraine. Nhất là khi nói đến không gian Á-Âu, khi bên cạnh có một cường quốc hạt nhân mạnh mẽ như Liên bang Nga, khi tại Ukraine đang có xung đột dân sự. Nếu mô tả tình hình một cách toàn diện, nên hiểu rằng Hoa Kỳ đang tiến hành một tội ác chính trị. Họ thực tế kích thích phát triển xung đột dân sự ở Ukraine, và đồng thời cố gắng sử dụng lãnh thổ của Ukraine như bãi thử nghiệm công nghệ quân sự và vũ khí của mình. Tôi cho rằng điều này trái với lợi ích của nhân dân Ukraine. Điều đó cũng kích thích phát triển tình hình xung đột trong không gian hậu Xô Viết" — ông Roman Manekin nói.

Tháng Giêng năm nay, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật cho phép quân đội nước ngoài hiện diện tại nước này để tập trận. Trong tháng Bảy, ở nam Ukraine đã diễn ra cuộc tập trận Sea Breeze-2017 với sự tham gia của 17 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала