RFI: bất chấp lệnh cấm vận vũ khí của LHQ, Libya hy vọng vào viện trợ quân sự của Nga

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhKhalifa Haftar, Tư lệnh Quân đội quốc gia Libya
Khalifa Haftar, Tư lệnh Quân đội quốc gia Libya - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nguyên soái Khalifa Haftar, Tư lệnh Quân đội quốc gia Libya đưa vấn đề ra tại cuộc họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông đề nghị Nga cung cấp viện trợ quân sự cho Libya, RFI phản ánh.

"Chúng tôi tin tưởng rằng Nga vẫn là một người bạn tốt của chúng tôi và sẽ không từ chối giúp đỡ", — "người hùng mạnh mẽ của Libya" nói, đồng thời nhấn mạnh rằng quân đội của ông đã giải phóng "90% lãnh thổ Libya", bất chấp lệnh cấm vận vũ khí của LHQ.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90A trong cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ - Sputnik Việt Nam
Nga sắp cung cấp xe tăng T-90 cho Iraq

Nga chính thức ủng hộ lệnh cấm vận.

"Bây giờ trên mặt trận chính trị, điều quan trọng là tất cả những ý tưởng trung gian tập trung vào Liên Hiệp Quốc", — ông Sergei Lavrov tuyên bố.

Như tờ báo Pháp lưu ý, Ngoại trưởng Nga đã không bình luận kế hoạch vượt qua cuộc khủng hoảng mà đã được thông qua ở Paris tại cuộc họp giữa Tư lệnh Quân đội quốc gia Khalifa Haftar và Thủ tướng Libya Faiz Sarraj, do Tổng thống Pháp tổ chức đã diễn ra hồi cuối tháng Bảy.

RFI đưa tin: ông Gassan Salame, đại diện đặc biệt mới của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về vấn đề Libya, có kế hoạch sắp tới sẽ đến Matxcơva.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала