Cưỡng hiếp không thành, nam thanh niên ném cô gái từ tầng 4 xuống đất gây phẫn nộ dư luận

Đăng ký
Cô gái bị ném từ tầng 4 xuống đất sau khi kẻ biến thái tấn công tình dục không thành. Sự việc hiện gây nhiều phẫn nộ trong dư luận.

Cô gái xấu số trong sự việc trên khoảng 20 tuổi, theo thông tin trên ĐS&PL.

Buổi tối hôm xảy ra chuyện, cô đang đi chơi với một nhóm bạn, trong đó có cả nghi can đã tấn công tình dục cô. Y được xác định tên D., 22 tuổi.

Trong lúc cùng bạn bè trở về nhà, nghi can tên D. đã đề nghị đưa nạn nhân về, nói chờ một chút để đi lấy xe ô tô. Hắn còn dặn nhóm bạn chờ trên đường, sau khi đưa cô gái về sẽ quay lại đón và hứa đưa họ về nhà. 

Trên đường về, tên này lái xe rẽ sang một hướng khác và đưa cô gái đến một tòa nhà đang xây dựng dang dở. Hắn ép cô lên tầng 4 và định cưỡng hiếp cô. Cô gái chống cự quyết liệt, đang giằng co và kêu cứu thì bị hắn nhẫn tâm đẩy xuống đất.

Người dân địa phương nghe tiếng la hét đã kịp thời lao đến bắt gọn tên này, thông báo với cảnh sát, trước khi y có thể tẩu thoát.

Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng bán khỏa thân, nằm trên vũng máu lớn và nhanh chóng được đưa tới bệnh viện. Cảnh sát cho biết cô gái trẻ vẫn đang hôn mê, tình trạng rất nguy kịch và cơ hội sống sót là khá thấp.

Bước đầu, cảnh sát cho rằng nghi can D. định cưỡng hiếp nạn nhân nhưng bị chống cự dữ dội nên đã đẩy nạn nhân xuống đất. Hiện vẫn chưa thể xác định nghi phạm đã thực hiện được hành vi đồi bại hay chưa vì nạn nhân vẫn đang đấu tranh với tử thần để giành giật sự sống.

Sự việc trên xảy ra tại thị trấn Begum Pur, thuộc bang Delhi, Ấn Độ vào ngày 10/8/2017 theo giờ địa phương.

Năm 2012, vụ việc hãm hiếp tập thể và giết hại một sinh viên đại học trên xe buýt tại thủ đô Delhi gây chấn động toàn thế giới. Dù giới chức Ấn Độ đã tăng cường ngăn chặn các vụ tấn công tình dục nhưng tình trạng trên dường như vẫn chưa được cải thiện. Hồi tháng 6/2017, một thiếu nữ 16 tuổi cũng đã bị nhóm yêu râu xanh cưỡng hiếp tập thể rồi ném khỏi một đoàn tàu ở bang Bihar, miền bắc Ấn Độ.

Nguồn: phunusuckhoe

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала