Cựu Cục trưởng lên tiếng về "công ty em vợ" được bao bọc

© ẢnhCục trưởng Cục Kiểm soát bảo vệ môi trường Lương Duy Hanh.
Cục trưởng Cục Kiểm soát bảo vệ môi trường Lương Duy Hanh. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cựu Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường bị cách chức trong vụ Formosa lên tiếng về "công ty em vợ" được bao bọc.

Thông tin từ nhiều tờ báo phản ánh, ngày 14/8, lãnh đạo Bộ Tài nguyên- Môi trường cho biết sẽ làm rõ thông tin công ty của vợ và em vợ ông Lương Duy Hanh — cựu Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường — giành được nhiều hợp đồng kinh tế liên quan đến môi trường khi ông Hanh đương chức.

Báo Đất Việt đã có cuộc trao đổi với ông Hanh về thông tin này và nhận được lời giãi bày của cựu Cục trưởng.

Theo ông Hanh, nhiều thông tin báo chí phản ánh chưa chính xác về "công ty em vợ" ảnh hưởng tới uy tín của ông.

Vị cựu Cục trưởng cho biết, thời điểm ông còn làm nhân viên của Phòng Kiểm soát ô nhiễm của Cục Bảo vệ môi trường (khi đó vẫn chưa thành lập Tổng cục môi trường), mặt hàng thủ công mỹ nghệ được Nhà nước khuyến khích xuất khẩu, thuế suất 0% nên gia đình nhà vợ ông quyết định đầu tư.

Để tham gia các hội chợ triển lãm, hàng hóa phải được đại diện bởi công ty, có hồ sơ thuế, văn phòng, số điện thoại, email… nên vợ ông là bà Nguyễn Thị Thưởng (SN 1979, hộ khẩu thường trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) đứng ra thành lập công ty.

Công ty TNHH MTV Mỹ nghệ Nữ hoàng Việt Nam (thôn Thụy Ứng, xã Hoà Bình, Huyện Thường Tín — Hà Nội) đứng tên vợ ông, thành lập vào năm 2007, chuyên sản xuất và xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ.

Thời gian sau khi thành lập công ty xuất nhập khẩu hàng mỹ nghệ Việt Nam, công ty làm ăn khá nhưng vợ ông vừa tham gia các hội chợ triển lãm theo chương trình của Cục xúc tiến Thương mại — Bộ Công thương, lại thường xuyên phải đi công tác nước ngoài rất vất vả.

Tới những năm 2013, 2014, vì thương vợ vất vả bay đi nước ngoài thường xuyên, ông Hanh muốn vợ tập trung ở nhà lo lắng cho gia đình, con cái. Bà Thưởng đã chuyển sang làm việc tại Ngân hàng Liên Việt. Suốt quãng thời gian bà Thưởng làm việc tại Ngân hàng Liên Việt, công ty thủ công chỉ hoạt động cầm chừng.

Thời điểm tháng 8/2014, ông Hanh được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường.

Tới năm 2015, em rể của vợ ông Hanh là Nguyễn Quý Hợi muốn đứng ra để thành lập công ty nhưng khi tham gia dự thầu, bên mời thầu đưa ra một số yêu cầu, trong đó đòi hỏi công ty phải có nhiều năm kinh nghiệm…

Do vậy, ông Hanh đã nói vợ đổi tên công ty và chuyển sở hữu cho em rể là Nguyễn Quý Hợi.

Công ty TNHH MTV Nữ hoàng Việt Nam được đổi tên sang Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Môi trường Việt Nam (Công ty VEESCO) do ông Hợi làm chủ sở hữu.

© ẢnhMột hợp đồng dịch vụ của giữa Công ty Vessco và một doanh nghiệp phía Nam.
Một hợp đồng dịch vụ của giữa Công ty Vessco và một doanh nghiệp phía Nam.  - Sputnik Việt Nam
Một hợp đồng dịch vụ của giữa Công ty Vessco và một doanh nghiệp phía Nam.

"Một số tờ báo nói công ty VEESCO được thành lập từ năm 2007 do vợ tôi đứng tên là sai" — ông Hanh khẳng định.

Theo ông Hanh, từ tháng 1- 6/2016, công ty VEESCO của ông Hợi chỉ làm được duy nhất 2 hợp đồng. Một dự án lắp đặt đồng hồ đo nước vài chục triệu đồng, một dự án hậu đánh giá tác động môi trường cho một công ty ở Vũng Tàu.

"Dự án đánh giá tác động môi trường đó không do tôi phê duyệt, không do tôi thẩm định. Hơn nữa, theo chuyên môn của tôi làm trong lĩnh vực môi trường, hợp đồng của VEESCO do ông Hợi đứng tên với công ty tại Bà Rịa- Vũng Tàu chưa tới 200 triệu đồng.

Doanh thu của công ty đó trong 6 tháng kể từ khi ông Hợi làm giám đốc cũng chỉ chưa đến 200 triệu đồng, thậm chí còn không đủ để trả tiền lương cho nhân viên" — cựu Cục trưởng khẳng định.

Ông Hanh cho biết, ông nắm rõ theo Luật phòng chống tham nhũng quy định về những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm thì ông Hợi không là đối tượng có thể liên đới trách nhiệm tới ông vì là em rể của vợ ông.

Song, dư luận xã hội vẫn có thể suy đoán ảnh hưởng uy tín tới ông. Vì thế, ông đã nói với ông Hợi chấm dứt hoạt động công ty VEESCO. 

Tới tháng 6/2016, ông Hợi đã bán công ty đó cho người khác, đồng thời chấm dứt trách nhiệm với công ty VEESCO.

Ông Lương Duy Hanh cho rằng, các vấn đề về công ty của vợ ông trước đó đã được phía công an thẩm tra nhưng không có vấn đề gì.

"25 năm làm về môi trường, tôi không bao giờ có tư tưởng sân sau, sân trước gì cả. Giờ đây lãnh đạo Bộ Tài nguyên — Môi trường nói sẽ xác minh kiểm tra công ty trước đó vợ tôi đứng tên, tôi cũng không thấy có vấn đề gì, luật pháp quy định thế nào cứ chấp hành" — ông Hanh nói.

Ông Hanh khẳng định, các thông tin về công ty của vợ ông hay của em rể vợ ông là những thông tin vu khống, làm ảnh hưởng tới uy tín của ông. Ông cũng khuyên ông Hợi nên thuê luật sư để tự bảo vệ mình trước pháp luật.

Trước đó, theo báo chí phản ánh, công ty VEESCO được thành lập từ năm 2007 ban đầu đứng tên vợ ông Hanh, sau đó chuyển tên cho em trai của vợ ông Hanh là ông Nguyễn Quý Hợi.

Từ năm 2016, công ty này "kiếm" được hàng loạt hợp đồng liên quan đến môi trường của nhiều dự án trong thời gian ông Hanh giữ chức Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương trước đó kết luận ông Lương Duy Hanh — Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường thiếu trách nhiệm khi làm trưởng đoàn thanh tra đối với dự án Formosa Hà Tĩnh; không tham mưu giám sát việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng và vận hành thử nghiệm.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức cách chức đối với ông Lương Duy Hanh và điều động về công tác tại Vụ Pháp chế của Bộ này.

 

Nguồn: baodatviet.vn

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала