Hoa Kỳ không bình luận về bức thư Taliban gửi Trump

© SputnikUS State Department
US State Department - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washinton, (Sputnik) – Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ chối bình luận về tin Taliban gửi thư kêu gọi Trump rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan.

Một số phương tiện truyền thông mới đây công bố đoạn trích từ bức thư này. Các đại diện Taliban viết rằng hành động của quân đội Mỹ mà họ gọi là "lực lượng chiếm đóng" đã biến đất nước Afghanistan thành nơi tồi tệ nhất về an ninh, kinh tế và quản lý.

"Tôi đã thấy bức thư này nhưng tôi sẽ không bình luận về những tuyên bố của Taliban. Đừng quên rằng mọi sự kiện xảy ra tại Afghanistan là hậu quả hoạt động của Taliban. Đừng quên rằng Taliban phải chịu trách nhiệm về nhiều cuộc tấn công, giết hại thường dân", — phát ngôn viên Mỹ Heather Nauert tuyênbố.

Trước đó các đại diện phong trào Taliban (tổ chức bị cấm ở Nga) đã gửi bức thư ngỏ tới người đứng đầu Nhà Trắng yêu cầu rút toàn bộ quân Mỹ ra khỏi đất nước Afghanistan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала