“Máu của người Afghan rẻ hơn dầu thô”

© AP Photo / Michel Spinglerngười di trú Afghan nghèo khổ
người di trú Afghan nghèo khổ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Gần 30 nghìn người Afghan đang chiến đấu ở Iraq và Syria.

Đây là tuyên bố của cựu thủ tướng Afghanistan, lãnh đạo Đảng Hồi giáo Afghanistan Gulbuddin Hekmatyar.

Ông nói: "Máu của người Afghan rẻ hơn dầu thô."

Syria - Sputnik Việt Nam
Nhà đối lập Syria: Tôi nhận ra rằng các thế lực phương Tây đang muốn chia cắt Syria

Theo một nguồn tin của Sputnik trong giới chính trị cấp cao Afghanistan, tình hình của người Afghan ở Iraq rất bi đát. Nhiều người vì nghèo đói không thể trở về Afghanistan:

"Tôi đã trải qua hai năm sống ở Baghdad, vì vậy tôi biết rất rõ những người Afghan nghèo khổ và bất hạnh. Hoàn cảnh của họ ở Iraq rất bi đát. Họ thậm chí không có 106 USD để nhận cuốn hộ chiếu Afghanistan mới. Những người này không thể đi đâu và buộc phải ở lại Iraq".

Phiến quân Taliban - Sputnik Việt Nam
Phiến quân Taliban viết thư gửi ông Trump

Tuy nhiên, nhà phân tích quốc phòng, Tướng Không quân về hưu Atikvla Amarkhel lại chia sẻ một cái nhìn khác nhau. Ông nói với Sputnik:

"Người Afghan không gặp phải bất kỳ khó khăn kinh tế ở Iraq hay Syria. Một số được các nước Ả Rập trả tiền cho cuộc chiến chống lại người Shiite. Mốt số nhận tiền của nhà nước Iran để sau khi được đào tạo họ ở Iran, họ chiến đấu ở Iraq và Syria phía các lực lượng chính phủ chống ISIL".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала