Thời Lenin tốt đẹp hơn: Dưới chế độ XHCN phụ nữ nhận nhiều khoái cảm hơn từ sex

© Sputnik / Uriy Abramochkin / Chuyển đến kho ảnhcuộc thi sắc đẹp "Hoa hậu Liên Xô"
cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Liên Xô - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nghiên cứu thú vị này do chuyên viên nữ quyền Mỹ là bà Kristen R. Ghodsee, GS trường Bowdoin College và ĐHTH California tiến hành dành cho The New York Times.

Cặp vợ chồng - Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học: Sex khiến người ta thông minh hơn
Qua trò chuyện thẳng thắn cởi mở với những đại diện phụ nữ từ các nước khác nhau và ở độ tuổi khác nhau, GS Ghodsee đi đến kết luận rằng các nữ cư dân  Đông Âu, những người từng sống trong chế độ cộng sản hay chủ nghĩa xã hội, đã có được sự hài lòng, khoái cảm và niềm vui từ quan hệ tình dục, nhiều hơn so với các nữ đại diện của thế giới phương Tây vốn có tiếng về dân chủ và tự do phổ quát.

— Khi dân Mỹ nghĩ về chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu, họ thường hình dung cảnh bị hạn chế di chuyển, danh lam thắng cảnh thì ảm đạm bởi những công trình bê tông xám xịt, những người đàn ông và phụ nữ bất hạnh, mệt mỏi chờ đợi xếp hàng dài, các cửa hiệu với những chiếc kệ trống trơn, và khắp nơi có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan an ninh, thậm chí soi kỹ cả vào đời tư của công dân. Và mặc dù phần lớn hình dung đó khá sát thực, nhưng thành kiến ​​tập thể của chúng ta về đời sống dưới chế độ cộng sản nói chung lại không phản ánh toàn bộ bản chất sự thật như đã có, — GS Ghodsee thông báo.

Hóa ra là ở Liên Xô cũng như ở các nước XHCN khác vẫn hiện hữu quan hệ tình dục của con người, hơn nữa, đó là hoạt động say đắm và nhiệt tình. GS từ ĐHTH California đã nghiên cứu quan hệ phụ thuộc của độ cực khoái ở giới nữ với chế độ chính trị và bà đã phát hiện ra điều tưởng chừng nghịch lý là hồi giữa thế kỷ trước, sex ở Đông Âu và Liên Xô đã "nồng cháy và nóng bỏng" hơn là ở phương Tây.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала