Washington và Seoul định thay đổi hiệp định về tên lửa đạn đạo

© AFP 2023 / Wojtek RadwanskiTổ hợp tên lửa phòng không "Patriot" của Mỹ
Tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Mỹ và Hàn Quốc thảo luận khả năng xem xét lại những hiệp định đồng mnh về việc thiết kế tên lửa đạn đạo, hãng thông tấn Bloomberg đưa tin có tham chiếu đến báo chí Hàn Quốc.

Cuộc thảo luận được thực hiện để cho phép Hàn Quốc thiết kế tên lửa mà không được hạn chế với trọng lượng, tờ báo Choson Ilbo nhấn mạnh dẫn đến Tổng tham mưu trưởng ủy ban lực lượng quân sự của Hàn Quốc Li sun Chzhin.

Theo hiệp định hiện tại Hàn Quốc có khả năng tự thiết kế những tên lửa có tầm bắn lên đến 800 km và trọng lượng đầu đạn 500 kilô.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала