Nhà Trắng nói về cuộc chiến kinh tế với Trung Quốc

© REUTERS / Hyungwon KangQuốc kỳ Mỹ và Trung Quốc
Quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Trưởng Cố vấn chiến lược của Tổng thống Mỹ là Stephen Bannon tuyên bố hôm thứ Tư rằng nước ông đang dẫn một cuộc chiến kinh tế với Trung Quốc.
Tàu sân bay USS Carl Vinson - Sputnik Việt Nam
Đô đốc Mỹ tuyên bố sẵn sàng tấn công hạt nhân vào Trung Quốc

"Chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh kinh tế với Trung Quốc. Họ không e ngại nói về những gì họ đang làm. Một trong hai bên sẽ là bá chủ trong 25-30 năm tới. Nếu chúng ta lún bước trên đường đi, thì sẽ là họ…", — ông Bannon nói với American Prospect.

"Nếu chúng ta tiếp tục thua thì sau 5-10 năm sẽ đạt tới điểm không bao giờ có thể phục hồi," — ông nói.

Bannon cũng thừa nhận rằng Bắc Kinh có thể đạt thỏa thuận dẫn đến đóng băng chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, trong trường hợp như vậy Washington sẽ rút quân khỏi bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, như tờ báo ghi, theo Bannon điều này chỉ có thể xảy ra trong tương lai xa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала