Ai có thể gọi Nga là mối đe dọa đối với Việt Nam?

© Sputnik / Iliya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhQuảng trường Đỏ
Quảng trường Đỏ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Kết quả cuộc khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew (Pew Research Center) có trụ sở tại Washington, DC, trong 37 quốc gia trên tất cả các lục địa cho thấy rằng, chỉ ở hai nước - Ba Lan (65%) và Thổ Nhĩ Kỳ (54%) - hơn một nửa những người được phỏng vấn coi Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với nước mình.

Quốc kỳ Việt Nam và Nga - Sputnik Việt Nam
Chỉ 11% dân số Việt Nam tin Nga là mối đe dọa
Ở Hoa Kỳ và Tây Ban Nha tỷ lệ này là 47%, ở Pháp — 45%, ở Anh — 43%. Tỷ lệ thấp nhất, tức là người dân Nga không tạo ra mối nguy cơ đe dọa nước mình, là ở Việt Nam (11%), ở Ấn Độ (17%), ở Venezuela, Colombia và Peru (19%).

Việt Nam vốn có thái độ tích cực tối đa đối với Nga - 83% người Việt được hỏi đã ủng hộ quan điểm này. Hóa ra, ở Việt Nam, 85% người được phỏng vấn cho rằng, Nga đảm bảo tốt nhất các quyền và tự do cá nhân, đây là tỷ lệ cao nhất trong số các nước được khảo sát. 79% người Việt được hỏi ý kiến tin tưởng Tổng thống Nga Vladimir Putin hơn người đồng nhiệm Mỹ Donald Trump, đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong số các nước được khảo sát. 

Tôi rất hài lòng thấy rằng, chính ở Việt Nam thái độ thiện cảm với nước Nga và nhà lãnh đạo Nga là phổ biến nhất, —  trong cuộc phỏng vấn với "Sputnik", Giáo sư Vladimir Kolotov, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia St Petersburg nhận xét về kết quả cuộc khải sát. — Đồng thời, tôi bị sốc với một con số khác: 11% người Việt tham gia cuộc khảo sát coi Nga là mối đe dọa đối với đất nước mình. Công bằng mà nói, chỉ có 11% trong số những người Việt được phỏng vấn trên thế giới là nghĩ rằng "Nga là mối đe dọa đối với đất nước mình", đây là tỷ lệ thấp nhất trong số tất cả 37 nước được khảo sát. Nhưng, theo ý kiến ​​của tôi, 11% là vô lý. Chỉ có những người tin vào nguồn tuyên truyền của các thế lực thù địch hòng phá hoại mối quan hệ Việt-Nga mới có thể nghĩ như vậy. Chỉ có những người bị mất ký ức di truyền trong gia đình và ký ức lịch sử của nhân dân mới có thể coi Nga là mối đe dọa đối với Việt Nam. Lịch sử quan hệ Nga — Việt là lâu dài và ổn định, hai dân tộc chúng ta tôn trọng lẫn nhau. Nhắc nhở về sự giúp đỡ của đất nước chúng tôi cho Việt Nam vào những năm khó khăn nhất là ba tượng đài Chủ tích Hồ Chí Minh tại Nga và một tượng đài Lenin ở Việt Nam cũng như các đài tưởng niệm người dân Nga hy sinh trên mảnh đất Việt Nam.

Các độc giả của Sputnik Việt Nam đồng ý với quan điểm của giáo sư Kolotov.

Các bạn độc giả thân mến! Sputnik-Việt Nam mời các bạn tiếp tục thảo luận về kết quả cuộc khảo sát về nước Nga đã được tiến hành tại Việt Nam và 36 quốc gia khác trên thế giới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала