Con số thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở Tây Ban Nha lên đến 14 người

© AFP 2023 / Josep Lagovụ tấn công khủng bố ở Tây Ban Nha
vụ tấn công khủng bố ở Tây Ban Nha - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MADRID (Sputnik) - Số người chết do vụ tấn công khủng bố ở Tây Ban Nha đã lên đến 14 người, - các cơ quan thực thi pháp luật của Catalonia cho biết.

"Cơ quan các tình huống khẩn cấp của Catalonia xác nhận một phụ nữ trong tình trạng nguy kịch đã qua đời ở bệnh viện Juan XXIII. Số người chết trong vụ tấn công tại Barcelona và Cambrils là 14 người," — thông báo của cơ quan thực thi pháp luật Catalonia.

Đêm ngày 17 tháng 8, một chiếc xe tải đã đâm vào nhóm người ở Cambrils, cách Barcelona 120 km làm bảy người bị thương, một người trong tình trạng nguy kịch. Bốn kẻ khủng bố bị tiêu diệt, kẻ thứ năm bị thương nặng và cũng không sống sót.

Trước đó, chiều ngày 17 tháng 8, một chiếc van đã đâm vào đám đông người ở trung tâm du lịch Barcelona — khu phố đi bộ Rambla. Cảnh sát gọi vụ việc là hành động khủng bố, nhóm khủng bố IS* đã nhận trách nhiệm. Chính quyền Catalonia xác nhận cái chết của 13 người, hơn 100 người bị thương. Trong số đó có công dân của hơn 20 nước.

A policeman stands next to an ambulance after a van ploughed into the crowd, injuring several persons on the Rambla in Barcelona on August 17, 2017 - Sputnik Việt Nam
Tấn công khủng bố ở Barcelona: xe ô tô tải đâm hàng chục người (Video)
Ngoài ra, đã xảy ra hai vụ nổ tại Alcanar: tối thứ Tư và tối thứ Năm. Một người thiệt mạng và hơn mười người bị thương, trong đó có một số cảnh sát. Theo giả định, đó là bom do những kẻ khủng bố chế tạo và kích nổ. Nhà chức trách cho rằng, các sự kiện ở Barcelona, ​​Cambrils và Alcanar có liên quan đến nhau.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ lời chia buồn tới nhà vua Tây Ban Nha Philipp VI về vụ tấn công khủng bố ở trung tâm Barcelona, ​​lưu ý sự kiện nói lên sự cần thiết đoàn kết nỗ lực chống khủng bố.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала