Người Latvia sẽ không còn được ăn kẹo từ Nga

© Sputnikkẹo "Mishka kosolapyi”
kẹo Mishka kosolapyi” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Riga (Sputnik) - Một tòa án ở Latvia đã cấm bán ở nước này kẹo "Mishka kosolapyi” do nhà máy bánh kẹo “Tháng Mười Đỏ” của Nga sản xuất, theo tin Mixnews.lv.

Nghị sĩ Latvia Imants Paradnieks - Sputnik Việt Nam
Để không “nuôi” nước Nga nghị sĩ Latvia được đề nghị sống trong căn hộ không sưởi ấm
Phiên tòa chống  "Tháng Mười Đỏ" được mở cách đây 5 năm theo khiếu nại ​​của nhà máy Laima địa phương, nơi cũng sản xuất kẹo Lācītis Ķepainītis ("Mishka kosolapyi"). Các bị cáo là nhà sản xuất của Nga và hãng Russian Sweet, nhà phân phối kẹo Nga ở Latvia.

Giấy gói kẹo của cả hai nhà sản xuất đều sử dụng bức tranh của họa sĩ Nga Ivan Shishkin và Konstantin Savitsky "Buổi sáng trong rừng thông". Laima không hài lòng rằng kẹo của họ rất dễ bị nhầm với kẹo Nga.

"Tháng Mười Đỏ" không đồng tình với thắc mắc của các đồng nghiệp Latvian và đâm đơn khiếu nại cáo buộc "Laima" cạnh tranh không lành mạnh.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала