Trong một bức thư đề ngày 24 tháng 7 gửi Tổng công tố Ukraina, nghị sỹ Andrei Derkach yêu cầu chính phủ mở cuộc điều tra việc can thiệp bất hợp pháp vào bầu cử tổng thống Mỹ, được tổ chức bởi "nhóm tội phạm trong thành phần lãnh đạo của Cơ quan phòng chống tham nhũng quốc gia, quan chức các công ty nhà nước, các công chức Ukraina, các tổ chức xã hội được kiểm soát bởi các nhà chức trách Ukraina hiện tại và các công ty quốc tế".
Cáo buộc của ông Derkach được dựa trên tin tức đã được công bố vào tháng Một trên ấn bản Politico. Những thông tin này cho biết rằng một số chính trị gia Ukraina và các nhà ngoại giao có thể phối hợp với Ủy ban Quốc gia thuộc Đảng Dân chủ để ngăn chặn Donald Trump và củng cố vị trí của Hillary Clinton.
Như Politico viết, trong yêu cầu của mình gửi tới Tổng công tố, Derkach lập luận rằng do cáo buộc can thiệp của các quan chức Ukraina vào bầu cử tổng thống Mỹ, mà Ukraina "xuất hiện trong con mắt của Hoa Kỳ như một đối tác kém tin cậy". Theo ông, điều này đã dẫn đến tình trạng đóng băng tạm thời tiếp xúc liên hệ với Mỹ và giảm hỗ trợ tài chính của Mỹ dành cho Ukraina.