Chính trị gia Đức: Cần phải công nhận Crưm là một phần của Nga

© Sputnik / Sergey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhNga, Crưm. Những khóm hoa Oải hương.
Nga, Crưm. Những khóm hoa Oải hương. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo quan điểm của Phó Chủ tịch đảng "Giải pháp thay thế cho nước Đức" (AdG) Alexander Gauland, trừng phạt sẽ không đưa Crưm trở lại Ukraina.

Cần công nhận Crưm là một bộ phận của Nga. Ông Gauland tuyên bố điều này trong cuộc phỏng vấn của nhóm truyền thông Funke, bài phỏng vấn đăng tải ngày 19 tháng Tám.

"Nga là một cường quốc và chúng ta phải thu hút Nga tham gia việc xây dựng trật tự châu Âu. Cần chấm dứt sự đối địch của Nga với NATO", — ông Gauland nhận định.  Phó lãnh đạo đảng "Giải pháp thay thế cho nước Đức" là ứng viên từ đảng này ra tranh chức Thủ tướng Đức trong cuộc bầu cử Quốc hội sẽ tổ chức vào ngày 24 tháng Chín.

Cuộc trưng cầu dân ý về thống nhất với Nga đã diễn ra ở Crưm  và Sevastopol vào ngày 14 tháng Ba  năm 2014. Có hơn 80% cư dân bán đảo tham dự trưng cầu. Tỷ lệ ủng hộ sáp nhập là 96,7% (Crưm) và 95,65% (Sevastopol).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала