Tổng thống Putin nhận được đề nghị chuyển thủ đô Nga ra vùng Ngoại Ural

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhĐiện Kremlin
Điện Kremlin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ông Yury Krupnov đứng đầu Hội đồng giám sát của Viện Dân số, Di cư và Phát triển Vùng, đã nêu đề xuất với Tổng thống Nga, xin dời thủ đô đến vùng Ngoại Ural.

Theo quan điểm của ông, nước Nga hiện ở tình trạng phân cấp mạnh kiểu "siêu trung tâm hóa": khu vực thủ đô thu hút tập trung gần 1/5 năm toàn bộ cư dân Nga. Quá trình phát triển quốc gia cũng nhấn vào 15-25 đô thị lớn, "nơi sinh sống của hơn một nửa toàn bộ công dân", — ông Krupnov nói thêm.

Trong tài liệu nói rằng do kết quả tiếp diễn di cư nội bộ, Nga có thể mất lợi thế địa chính trị của mình. Theo ý kiến của ông Krupnov, ưu tiên phát triển cần được dành  cho Viễn Đông và Siberi.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала