MiG-29 rẻ gấp đôi Rafale của Pháp khi vận hành

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhMIG-29
MIG-29 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Việc vận hành chiến đấu cơ MiG-29 của Nga giúp khách hàng được mức rẻ hơn hai lần so với việc khai thác mẫu máy bay Pháp Dassault Rafale.

Đó là thông báo của ông Dmitry Shugaev Giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự.

"Các khách hàng nước ngoài khác nhau đã tiến hành thẩm định đánh giá và đi đến kết luận rằng khi phục vụ bảo dưỡng, thiết bị của Nga rẻ hơn nhiều so với của nước ngoài. Thí dụ như từ lĩnh vực thiết bị hàng không. Giá thành vận hành giờ bay của chiến đấu cơ Nga MiG-29 là khoảng 16-20.000 USD, trong khi đó với  "Rafale" của Pháp thì con số này là 30-40.000 USD, tức là gần gấp đôi", — ông Shugaev thông báo khi trả lời phỏng vấn của tạp chí" Quốc phòng".

Theo lời ông, điều đó không có nghĩa là các công ty Nga không làm việc để nâng cao chất lượng phục vụ bảo dưỡng thiết bị quân sự. Các nhà xuất khẩu thiết bị quân sự Nga, trong đó có máy bay, trực thăng, xe bọc thép, hôm nay đã mở dịch vụ và các trung tâm kỹ thuật của mình tại những khu vực khác nhau khắp thế giới. Điều đó cho phép không chỉ giảm chi phí sửa chữa và bảo trì, mà còn để làm dịch vụ này trở nên dễ tiếp cận hơn và minh bạch đối với khách hàng.

Các chiến đấu cơ Xô-viết MiG-29 vận hành từ năm 1983. Loại  máy bay chiến đấu đang hiện diện trong phiên chế vũ trang của các nước SNG, Đông Âu, Trung Đông và châu Á.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала