Expressen: Nga có thể không cần do thám Hạm đội Thụy Điển — họ tự khoe hết mọi thứ

© AP Photo / TT News Agency/Marko SaavalaMột tàu chiến của Thụy Điển
Một tàu chiến của Thụy Điển - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính quyền thành phố Karlskrona (Thụy Điển), nơi có căn cứ hải quân của nước này, đã tự phát tán qua webcam hành trình di chuyển của tàu chiến, báo Expressen viết.

"Trên thực tế, Nga sẽ không cần bất cứ điệp viên nào. Chính quyền Karlskrona tự truyền hình trực tiếp các di chuyển của tàu chiến thông qua một webcam", — nhà báo Kronksvit viết với sự mỉa mai.

Mặc dù Quân đội gần như ngay lập tức chỉ ra sự lệnh lạc này, Terje Pedersen, Giám đốc du lịch thành phố Karlskrona thẳng thừng tuyên bố camera đã được lắp đặt một cách hợp pháp.

Ngành đóng tàu Ukraina - Sputnik Việt Nam
Rogozin nói về ngành đóng tàu Ukraina: chỉ mỗi việc "pha cà phê" cho lính thủy đánh bộ Mỹ

"Theo các tiêu chuẩn ngày nay, camera của chúng tôi, nói chung là hoàn toàn vô hại", — ông nói.

Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, camera này có thể cung cấp cho nước ngoài các thông tin về những điểm mạnh và điểm yếu trong việc bảo vệ căn cứ. Trong trường hợp xấu nhất, thông tin này có thể được sử dụng để tấn công khi tất cả đội tàu ngầm và tàu chiến thả neo, nhà báo nhấn mạnh.

Sau đó chính quyền thành phố Karlskrona đã lắng nghe những lời chỉ trích và hướng ống kính camera theo hướng ngược lại, theo Kronkvsit, điều đó đem lại một chút an ủi.

"Ngay cả khi các quan chức thành phố hàng hải quan trọng nhất của Thụy Điển không tự mình làm rò rỉ thông tin, thì cũng không mang lại được sự trật tự trong hệ thống phòng thủ đất nước", — nhà báo đưa ra một kết quả đáng thất vọng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала