CCB “Alpha” cho rằng một mạng lưới khủng bố quốc tế đang hoạt động ở châu Âu

© Ảnh : ScreenshotPhiến quân nhóm khủng bố Hồi giáo
Phiến quân nhóm khủng bố Hồi giáo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các vụ tấn công khủng bố ở Tây Ban Nha và Phần Lan chứng tỏ tại châu Âu đang hoạt động một mạng lưới lớn những kẻ khủng bố quốc tế, - ông Sergey Goncharov, chủ tịch Hiệp hội quốc tế các cựu chiến binh đơn vị chống khủng bố "Alpha" nêu nhận định.

Hôm thứ Năm, ở Barcelona và thành phố Cambrils cách đó 120 km đã xảy ra tấn công khủng bố liên hoàn bằng xe đâm khách bộ hành làm 14 người thiệt mạng và 130 người bị thương. Ngay hôm sau, tại thành phố Turku của Phần Lan, một công dân Morocco 18 tuổi đã dùng dao tấn công người qua đường — 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

các cuộc tấn công ở Tây Ban Nha - Sputnik Việt Nam
Kẻ nào đã tổ chức các cuộc tấn công ở Tây Ban Nha?

"Dĩ nhiên, người ta có thể nói đây là sự trùng hợp, nhưng tôi hiếm khi tin vào sự trùng hợp giết hại nhiều nạn nhân. Tôi nghĩ là có sự liên kết. Nếu là tôi, tôi sẽ lưu ý mối liên hệ như vậy", — ông Goncharov nói với Sputnik.

"Còn thực tế người Tây Ban Nha, nếu tin dữ liệu của cơ quan an ninh, đã phát hiện cả một hệ thống băng đảng người gốc Morocco, không khỏi gợi ý tưởng về một mạng lưới lớn có khả năng hoạt động ở tất cả các nước châu Âu", — ông Goncharov cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала