Báo nước ngoài bình luận công tác kiểm soát an ninh mạng của Việt Nam

© AFP 2023 / Vasily MaximovChủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang lần đầu tiên thực hiện chuyến thăm LB Nga
Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang lần đầu tiên thực hiện chuyến thăm LB Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực hết mình trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng nhằm đạt được những kết quả tích cực, Reuters dẫn tin.

Tờ Reuters cho biết, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ngày 20/8 đã  chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trước bối cảnh các thế lực thù địch, tội phạm mạng gia tăng hoạt động tấn công mạng.

© Ảnh : ScreenshotReuters đánh giá cao công tác kiểm soát an ninh mạng của Việt Nam
Reuters đánh giá cao công tác kiểm soát an ninh mạng của Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Reuters đánh giá cao công tác kiểm soát an ninh mạng của Việt Nam

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có một bài viết về vấn đề này trên trang web của Chính phủ.

Quang cảnh buổi diễn tập anh ninh mạng WhiteHat Drill 04 - Sputnik Việt Nam
Ông Trần Đại Quang: Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới

Trong bài viết, Chủ tịch Trần Đại Quang nhấn mạnh đến hoạt động  "xây" và "chống" trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, tạo sức đề kháng trước những  thông tin bịa đặt, xuyên tạc, những luận điệu tuyên truyền, kích động, phá hoại của các thế lực thù địch và phần tử xấu.

Chủ tịch Trần Đại Quang cũng nhấn mạnh đến việc kiểm soát các thông tin trực tuyến, đặc biệt là mạng xã hội và cần thiết có biện pháp giải quyết có hiệu quả nhằm ngăn chặn các website và blog có nội dung xấu và nguy hiểm, Reuters dẫn tin.

Theo Reuters, Chính phủ Việt Nam đã đóng góp đáng kể trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm ngăn chặn các hành động tiêu cực và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước

Việt Nam hiện nằm trong 10 quốc gia đứng đầu sử dụng mạng xã hội Facebook và xem ứng dụng YouTube phổ biến, Reuters cho biết.

Chủ tịch Trần Đại Quang cũng đã nhấn mạnh các mối đe dọa về an ninh mạng và cho rằng Việt Nam đang đối mặt với các tấn công mạng nhằm đánh cắp thông tin bí mật của Đảng và Nhà nước với mục đích xấu.

"Vào tháng 5 năm nay, hàng nghìn máy tính của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi mã độc WannaCry", Chủ tịch Trần Đại Quang cho biết.

Trước tình hình trên, Việt Nam luôn đặt tiêu chí đảm bảo an toàn, an ninh mạng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng và phát triển đất nước.

Nguồn: Reuters, Báo điện tử Tổ Quốc

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала