Liệu Đức có ủng hộ Hoa Kỳ trong trường hợp chiến tranh với Triều Tiên?

© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ German Chancellor Angela Merkel gestures after addressing delegates during her conservative Christian Democratic Union (CDU) party's congress in Essen, western Germany, on December 6, 2016.
German Chancellor Angela Merkel gestures after addressing delegates during her conservative Christian Democratic Union (CDU) party's congress in Essen, western Germany, on December 6, 2016. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố, Berlin sẽ không "tự động" đứng về phía Washington trong trường hợp xảy ra đối đầu quân sự giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên.
Guam - Sputnik Việt Nam
Có bao nhiêu người Mỹ ủng hộ đòn không kích đáp trả Bắc Triều Tiên?

"Tôi sẽ nói hết sức rõ ràng: Không. Tôi không nhìn thấy giải pháp quân sự cho vấn đề Bắc Triều Tiên, và tôi cho rằng nếu như thế sẽ là hoàn toàn sai lầm. Tôi nghĩ, cho đến lúc này các phương tiện ngoại giao vẫn chưa được tận dụng triệt để", — Thủ tướng Đức nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn, được truyền trên trang web của Handelsblatt.

Bằng những lời như vậy,  bà Merkel đã trả lời cho câu hỏi của phóng viên, rằng  liệu CHLB Đức có "tự động" đứng về phía người Mỹ" trong trường hợp nổ ra  chiến tranh trên nền bùng phát xấu đi gần đây trong quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Washington.

"Không, "tự động" thì không đâu", — Thủ tướng Đức nhắc lại.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала