Mike Pence không muốn cho người Triều Tiên uống rượu Chile

© REUTERS / Zurab Kurtsikidze/PoolMike Pence và rượu
Mike Pence và rượu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tuần trước, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đã thăm một số nước Mỹ Latinh gồm Brazil, Peru, Chile, Mexico. Không ai phủ nhận mục đích của chuyến thăm là buộc chính phủ các nước nói trên phá vỡ quan hệ với Bắc Triều Tiên.
Caracas, Venezuela - Sputnik Việt Nam
Ngoại trưởng Venezuela phanh phui mục đích đe dọa của Trump

Liên quan hàng đầu là các quan hệ thương mại. Washington hy vọng biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên và phong tỏa kinh tế sẽ buộc Bình Nhưỡng phải đầu hàng và chấp nhận những yêu sách của Nhà Trắng.

Theo tin hãng Reuters, ông Pence đặc biệt hy vọng rằng chính phủ Chile sẽ đưa mặt hàng xuất khẩu như rượu vang vào danh sách các loại hàng hóa xa xỉ. Như vậy rượu nho Chile sẽ có tên trong danh mục các sản phẩm thuộc diện cấm xuất khẩu cho Bắc Triều Tiên thể theo nội dung nghị quyết trừng phạt đã được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua.

Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
Bắc Triều Tiên đe dọa thẳng tay đáp trả lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc

Tôi không biết rượu vang Chile chiếm vị trí nào trong văn hoá ẩm thực ngày nay của người dân Triều Tiên. Tôi có đọc thấy bia của Bắc Triều Tiên rất ngon, bản thân tôi từng nếm vodka nhân sâm Bắc Triều Tiên. Nhưng chưa hề nghe thấy nói về rượu vang Chile trong mâm cơm của gia đình công nhân hay nông dân Triều Tiên.

Tóm lại, tình huống khá khôi hài. Nhưng nó phản ánh thực tế Washington không thực sự cân nhắc kỹ những phương pháp gây áp lực với Bình Nhưỡng, kể cả việc tạo ra một mặt trận thống nhất. Điều chủ yếu chỉ là làm thế nào để những người tham gia mặt trận này tuyên bố sự đoàn kết với lập trường của Washington. Chẳng hạn như cách gần đây Nhà Trắng đã thúc đẩy các nước ASEAN đưa ra tuyên bố đặc biệt về vấn đề Bắc Triều Tiên ở Manila.

hai lá cờ Hoa kỳ và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Washington chuẩn bị biện pháp mới gây áp lực với Bắc Kinh

Nhưng đó là lời nói còn trong thương mại vấn đề lại hoàn toàn khác. Tuy Trung Quốc ngừng mua than và quặng sắt từ Triều Tiên, nhưng các nước Đông Nam Á lại bắt đầu mua. Bản thân Trung Quốc tăng nhập khẩu các sản phẩm dệt từ Triều Tiên. Tôi chắc rằng qui luật thương mại thế giới sẽ không để người Triều Tiên chết vì đói. Chỉ trong quý II năm nay, Trung Quốc đã gửi đến Bắc Triều Tiên 11 triệu tấn gạo.

Tóm lại, các biện pháp trừng phạt chỉ vô dụng và có hại.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала