Đức bắt giữ một đối tượng nghi có liên quan đến vụ "bắt cóc" Trịnh Xuân Thanh

© Ảnh : VoskosVăn phòng Tổng công tố LB Đức
Văn phòng Tổng công tố LB Đức - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLIN (Sputnik) - Một trong những người bị nghi là đồng phạm tham gia vụ bắt cóc cựu lãnh đạo PVC Trịnh Xuân Thanh và người phụ nữ đi cùng ông này ở Berlin đã bị bắt tại Đức, trước đó người này đã bị dẫn độ từ Cộng hòa Séc, - theo thông báo của Tổng công tố Đức hôm thứ Năm.

Trịnh Xuân Thanh - Sputnik Việt Nam
Cái nhìn phương Tây về "vụ bắt cóc" Trịnh Xuân Thanh: chi tiết mới, vai trò Đảng và PVN

"Theo yêu cầu của Tổng công tố Đức, ngày hôm qua 23 tháng 8 năm 2017, từ Cộng hòa Séc đã dẫn độ công dân Việt Nam là Long N.H. 46 tuổi có liên quan đến một vụ án hình sự ở Đức. Bị cáo đã bị bắt tại Cộng hòa Séc ngày 12 tháng 8 năm 2017 và tạm giữ từ đó. Cơ sở bắt giữ là lệnh truy nã do Tòa án Tối cao phát ngày 11 tháng 8," — theo Văn phòng Tổng Công tố CHLB Đức.

Công dân Việt Nam này (có thể là Nguyễn Hải Long) bị nghi làm việc cho cơ quan tình báo nước ngoài cũng như tham gia vào vụ bắt cóc. Theo Tổng Công tố Đức, người này đã thuê một chiếc SUV ở Praha là phương tiện dùng để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và bạn đồng hành ở Berlin.

Trước đó, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel đã cáo buộc Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Cộng hòa Séc cũng bắt đầu điều tra về vấn đề này, bởi vì có tin tức rằng Trịnh Xuân Thanh bị tống vào chính chiếc xe hơi mang biển số Séc từ công viên ở trung tâm Berlin. Đích thân Trịnh Xuân Thanh ngày 3 tháng 8 đã đưa ra tuyên bố trên truyền hình quốc gia rằng ông tự nguyện đầu thú với chính quyền Việt Nam ngày 31 tháng 7.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала