Mỹ sẽ chế tạo tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân

© Flickr / manhhaiMáy bay ném bom B-52
Máy bay ném bom B-52 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) – Các tập đoàn Mỹ Lockheed Martin và Raytheon sẽ chế tạo tên lửa hành trình mới mang đầu đạn hạt nhân dành cho máy bay ném bom tầm xa, - dịch vụ báo chí của Không quân Mỹ cho biết hôm thứ Tư.

Tên lửa SM-3 - Sputnik Việt Nam
Tên lửa đánh chặn của Mỹ thất bại trong thử nghiệm lần hai
Theo thông tin, hợp đồng ban đầu có tổng trị giá 900 triệu USD thực hiện trong thời hạn 54 tháng. Sau đó, Không quân Mỹ sẽ chọn một trong hai công ty này để sản xuất 1.000 tên lửa nhưng không phải tất cả chúng sẽ chứa đầu đạn hạt nhân.

"Vũ khí này sẽ cho phép nâng cấp phần Không quân trong bộ ba hạt nhân của chúng ta," — Bộ trưởng Không quân Mỹ Heather Wilson cho biết. Bà bày tỏ rằng "chiến lược kiềm chế sẽ hoạt động chống lại các đối thủ của Mỹ có khả năng đánh giá mức độ rủi ro." Bà cũng nhấn mạnh "vũ khí này sẽ mở rộng các tiềm năng" của Không quân Mỹ. Nữ Bộ trưởng tin tưởng đây là công cuộc hiện đại hóa hiệu quả xét về mặt chi phí.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала