Khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh

© Tổng cục Du lịch Khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh.
Khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8 này đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2016.

Theo số liệu thống kê mới nhất, trong tháng 8/2017, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 1,2 triệu lượt, tăng 18,5% so với tháng 7/2018 và tăng 35,1% so với tháng 8/2016.

Như vậy, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng của năm 2017 đã đạt mức 8.472.379 lượt, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Đây là lần thứ 6 trong năm 2017, du lịch Việt Nam đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế trong một tháng. Trước đó, từ tháng 1-4/2017 và tháng 7/2017, du lịch Việt Nam liên tiếp đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế/tháng. Trong 2 tháng (5-6/2017), lượng khách quốc tế đến Việt Nam thấp hơn, nhưng cũng xấp xỉ gần 1 triệu lượt/tháng.

Kết quả thống kê cũng cho thấy, lượng khách nội địa trong 8 tháng ước tính đạt khoảng 52,8 triệu lượt, trong đó có 25,4 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ du lịch ước đạt 335.840 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Nếu tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng như hiện nay cùng sự nỗ lực của toàn ngành thông qua việc triển khai hàng loạt các giải pháp cụ thể và thiết thực, ngành du lịch kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu đón 13 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2017…

Trong tháng 8/2017, du lịch Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch ở nước ngoài.

Trong đó có chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại 3 thành phố của Australia gồm: Perth, Sydney và Melbourne (từ ngày 12-19/8); giới thiệu du lịch Việt Nam tại các thành phố của Trung Quốc: Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến; Bao Đầu, Khu tự trị Nội Mông Cổ; Nam Xương, tỉnh Giang Tây (từ ngày 18-23/8). Tiếp theo, từ ngày 28-30/8 tới đây, Tổng cục Du lịch sẽ tiếp tục tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Campuchia.

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Du lịch thế giới Liên hợp quốc (UNWTO) về tình hình khách du lịch toàn cầu cho thấy Việt Nam đang ngày càng được nhiều du khách nước ngoài lựa chọn. Theo đó, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 10 trên danh sách những điểm đến mới nổi, được du khách ưa thích trên thế giới.

Đặc biệt, mạng du lịch lớn nhất thế giới Trip Advisor (www.tripadvisor.com) đã công bố danh sách 10 điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam do du khách bầu chọn. Trong đó, Quảng Bình đã vươn lên vị trí thứ 4 trên danh sách này, chỉ đứng sau Hội An, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; vượt lên trên Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Hạ Long, Đà Lạt, Sa Pa.

Theo Trip Advisor, Quảng Bình được du khách đánh giá là thiên đường khám phá và trải nghiệm với những khu, tuyến, điểm du lịch như hang Sơn Đoòng, hệ thống hang động Tú Làn, bãi biển Đá Nhảy, động Thiên Đường, động Phong Nha — Tiên Sơn, sông Chày — hang Tối… Từ chỗ chưa lọt vào nhóm 20 điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam, nay Quảng Bình đã trở thành một trong 10 điểm đến không thể bỏ qua của khách quốc tế khi đến Việt Nam.

Đạt được kết quả trên là nhờ Quảng Bình đã tập trung huy động các nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch với nội dung phong phú, chuyên biệt cho thị trường trong nước, quốc tế.

Trong đó có thể kể đến Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017; mở đường bay Đồng Hới — Cát Bi (Hải Phòng) và Đồng Hới — Chiang Mai (Thái Lan) — đường bay quốc tế đầu tiên và duy nhất từ Việt Nam đến Chiang Mai. Các đường bay mới đã giúp du lịch Quảng Bình thu hút khách du lịch. Thời gian qua, Quảng Bình cũng là địa điểm đến lôi cuốn, hấp dẫn các nhà làm phim quốc tế…

 

Nguồn: Bnews, TTXVN

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала