Pháp mua vé cho người nhập cư hồi hương

© REUTERS / Philippe WojazerCác di dân trong trường Trung học học mang tên Jean Cara ở Paris
Các di dân trong trường Trung học học  mang tên Jean Cara ở Paris - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà quan sát cho biết chiến lược mới của Cục Di trú và Hòa nhập Pháp (Officefrançais de l'immigration et de l'intégration – OFII) là trả tiền mua vé cho những người nhập cư bất hợp pháp ở Calais hồi hương.

Các nhân viên của OFII trực tiếp nói chuyện với những người nhập cư trên đường phố và những ai đồng ý hồi hương sẽ được làm giấy tờ chính thức và được cấp 2.500 € khi về đến nhà.

Liệu phương pháp này có giúp giải quyết được khủng hoảng di cư ở Châu Âu hay không?

Theo quyết định của Bộ trưởng Nội vụ Gérard Collomb, "khoản trợ cấp tự nguyện  hồi hương" tạm thời được nâng từ 1000 lên 2500 euro vào cuối năm.

"Khoản trợ cấp này sẽ phần nào giúp giải quyết vấn đề di dân bất hợp pháp. OFII đang xem xét khoảng 80.000 đơn xin tị nạn chính trị (năm 2016 đã nhận được 85 726 đơn xin, tăng 13.3% so với năm 2015). Chỉ có khoảng 5% trở về nhà" — ông François Guennoc, phó chủ tịch Hiệp hội Auberge des Migrants, cho biết khi trả lời phỏng vấn Satellite.

 Chuyên gia cho rằng một số người di cư về nước vì họ không hài lòng với các điều kiện ở Châu Âu. Những người khác hồi hương vì tình hình ở nước họ đã được cải thiện. Một số người về nước vì họ mệt mỏi và tuyệt vọng.

"Hai ngàn rưỡi euro sẽ cho phép họ không tay không trở về nhà và có thể bắt đầu doanh nghiệp riêng ở quê nhà. Tiền sẽ được trao cho họ tại sân bay hoặc khi về quê. Có lo ngại rằng những người nhận được giấy tờ ở Ý sẽ đến Pháp xin trợ cấp tự nguyện hồi hương rồi quay lại Ý. Cũng có khả năng một số người trở về quê hương rồi trở lại châu Âu."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала