Đại diện đặc biệt Hoa Kỳ: Nga muốn “đóng băng” tình hình Donbass

© Sputnik / Irina Gerashchenko / Chuyển đến kho ảnhDonetsk after shelling
Donetsk after shelling - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Quan hệ Nga-Mỹ sẽ vẫn ở mức thấp cho đến lúc “khủng hoảng Ukraina” sẽ được giải quyết, đại diện đặc biệt về vấn đề Ukraina của Hoa Kỳ, ông Kurt Waker cho biết.

"Quan hệ giữa Nga và Mỹ rất quan trọng, nhưng khủng hoảng Ukraina sẽ gây thiệt hại cho nó", ông nói.

Ngoài ra, ông Walker cho rằng Nga muốn "đóng băng" tình hình Donbass, nhưng trong trường hợp này, theo ông, Matxcơva sẽ phải chấp nhận sự cô lập quốc tế.

"Nước Nga có khả năng bị loại khỏi hệ thống quan hệ ngoại giao và kinh tế — đó không phải là điều mà Matxcơva mong muốn", — nhà ngoại giao cho biết.

Đại diện đặc biệt của Mỹ cũng nhấn mạnh rằng Washington đang thảo luận khả năng cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraina.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала